Thứ bảy, 20/04/2024, 21:42 [GMT+7]

Trong dịp Tết, tuyệt đối không được từ chối khám, chữa bệnh

Thứ sáu, 27/12/2013 - 08:31'
Chiều 26-12, Bộ Y tế đã thông báo kế hoạch bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện có kế hoạch bảo đảm công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự tại bệnh viện; tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp: Trực lãnh đạo, hành chính, chuyên môn và bảo vệ nhằm bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc chậm trễ trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào. Với bệnh nhân trái tuyến, trái chuyên khoa, cơ sở y tế cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu, khi ổn định mới chuyển đi cơ sở y tế khác. Các cơ sở y tế chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã với bệnh nhân. Cần có phương án trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí giường bệnh và phương tiện cấp cứu để sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra.

Theo Trang Thu/Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...