Thứ sáu, 19/04/2024, 04:37 [GMT+7]

Vớt củi mùa mưa lũ - nguy hiểm khó lường

Thứ tư, 12/07/2017 - 10:52'
(BLC) - Hiện nay, trên địa bàn xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ), mực nước sông, suối đang lên cao bởi mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Khi nước lũ về mang theo nhiều củi từ đầu nguồn, một số người dân trong xã liều mình ra vớt, trong đó có cả trẻ em.

Theo lời một số người dân sinh sống quanh con suối khu vực cầu tràn phía đường lên Đồn Biên phòng Pa Tần, trong những ngày mưa to, nước lũ về có cả chục người dân tham gia vớt củi. Cách đó vài trăm mét là con sông Nậm Na nước chảy rất lớn, nếu không may bị dòng nước cuốn xuống sẽ rất nguy hiểm.

Học sinh xã Pa Tần tham gia vớt củi giữa dòng nước lớn.

Ông Sìn Văn Vấn - Chủ tịch UBND xã Pa Tần cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đều thực hiện việc tuyên truyền đến người dân không vớt củi mùa mưa lũ, nếu nước lũ về bất chợt sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều hộ vẫn bất chấp lời cảnh báo ra sông, suối vớt củi. Đối với các cháu học sinh, trước kỳ nghỉ hè, xã cũng đã phối hợp cùng các nhà trường tuyên truyền không được tắm sông, suối, tham gia vớt củi để tránh những rủi ro đáng tiếc. Đến nay, dù nỗ lực song chúng tôi rất khó kiểm soát vấn đề này trên địa bàn xã”.

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều hộ dân đi vớt củi và phải dùng xe máy chở về nhà. Không chỉ là những cành cây nhỏ mà cả những cây to cũng theo dòng nước lũ tràn về. Vì vậy, chẳng cần biết nước lớn hay nhỏ, chỉ cần thấy có củi, gỗ trôi về là bà con lại liều mình bơi ra vớt, có những người phải trôi theo khúc củi cả chục mét mới kéo được vào bờ. Khi chứng kiến cảnh tượng này chúng tôi cũng không khỏi rùng mình.

Em Sìn Văn Nam (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học số 1 xã Pa Tần) cho biết: “Tranh thủ những ngày hè được nghỉ, bố mẹ bảo em đi vớt củi về đun. Hơn nữa em cũng muốn đi chơi, tắm suối với các bạn, ở nhà không có chỗ nào để chơi cả. Em bơi rất giỏi nên không sợ nguy hiểm, hôm nay có em và cả 2 bạn cùng đi tắm suối và vớt củi nữa”.

Thiết nghĩ, tránh những sự việc đáng tiếc, nhất là đối với học sinh trong mùa mưa lũ, cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân; tăng cường giám sát tại các con suối mỗi khi mưa lớn nhằm ngăn chặn việc người dân vớt củi khi lũ về.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...