Thứ năm, 25/04/2024, 11:25 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2021

Thứ sáu, 09/04/2021 - 16:38'
(BLC) - Sáng nay (9/4), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II, năm 2021. Đồng chí Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì Hội nghị. Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và điểm cầu 63 tỉnh, thành phố dự Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh, dự Hội nghị có Thượng tá Phan Thành Bá – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Quý I năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân sửu và Lễ hội xuân... Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương tình hình trật tự ATGT trong 3 tháng đầu năm và 7 ngày tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 về cơ bản được bảo đảm tốt, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: giảm 263 vụ (giảm 7,58%) và giảm 183 người bị thương (giảm 7,12%), trong đó TNGT trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu giảm cả 3 tiêu chí, tai nạn giao thông giảm cả số vụ (giảm 7,58%) và số người bị thương (giảm 7,12%), ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính giảm.

Công tác chỉ đạo đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh ta, tiếp tục được triển khai sớm, đồng bộ và duy trì thường xuyên trong đợt cao điểm về trật tự ATGT. Trong quý I năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ, làm 7 người chết 28 người bị thương (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2020).

Quý II năm 2021, Ủy ban ATGT Quốc gia, các bộ, ngành trung ương, các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2020 của Ủy ban ATGT Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2021. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu tiếp xúc, đi lại và các hoạt động vận tải không thiết yếu. Thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm trật tự ATGT trong đợt lễ 30/4 – 1/5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đảm bảo trật tự ATGT, kết nối, khai thác dữ liệu, giám sát hành trình từ Tổng cục đường bộ Việt Nam để giám sát và quản lý hoạt động của phương tiện giao thông vận tải…

Tham gia thảo luận, các đại biểu phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp giảm thiểu TNGT tại các địa phương, đặc biệt ở các thành phố lớn và các điểm đen giao thông.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả đảm bảo trật tự ATGT, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Hội nghị, năm ATGT Quốc gia với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”. Xác định đúng các nguyên nhân TNGT, đưa ra các giải pháp hiệu quả giảm TNGT, đặc biệt là các vụ TNGT nghiêm trọng; xử lý nghiêm xe chở quá tải, quá khổ; xóa các điểm đen giao thông, xử lý các bất cập giao thông đường bộ còn tồn tại, các hành vi vi phạm ATGT; các địa phương có số vụ TNGT cao cần khẩn trương khắc phục ngay. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; cảnh báo người dân về nguyên nhân, hậu quả của TNGT, hướng dẫn quy tắc tham gia giao thông an toàn… quyết tâm kéo giảm TNGT cả về 3 tiêu chí trong thời gian tới.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...