Thứ tư, 24/04/2024, 23:24 [GMT+7]

Cảnh báo việc lạm dụng mạng xã hội facebook

Thứ năm, 27/04/2017 - 10:09'
(BLC) - Từ lỗi vi phạm không có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông bị Tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh xử phạt, em P.T.B (sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu) đã đăng tải lời lẽ xúc phạm lực lượng CSGT trên trang mạng xã hội facebook, ảnh hưởng không tốt tới lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ.

Buổi làm việc giữa lực lượng chức năng và em P.T.B.

Ngày 18/4, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Trãi (đoạn qua Trường Tiểu học Quyết Tiến, thành phố Lai Châu), Tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra giấy tờ đối với em P.T.B. Do không có giấy phép lái xe và bị lực lượng chức năng lập biên bản, về nhà P.T.B có đăng tải dòng status lên mạng xã hội facebook với nội dung thiếu tế nhị đối với lực lượng CSGT và kèm theo biên lai xử phạt.  

Sau khi đăng tải đã có khá nhiều người tham gia bình luận với dòng status của P.T.B., thậm chí có những người bạn còn gặp trực tiếp khuyên P.T.B. không nên có thái độ bất mãn vì hành vi sai trái của mình. Đến ngày 20/4, P.T.B. đã gỡ bỏ nội dung đăng tải nêu trên và đến Phòng CSGT xin lỗi. Ngày 25/4, đại diện Phòng CSGT, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) có buổi làm việc với P.T.B.

Em P.T.B cho biết: Từ cảm xúc bột phát, thiếu suy nghĩ, em đã đăng tải nội dung không đúng, bôi nhọ danh dự của lực lượng CSGT Lai Châu. Sau khi bình tĩnh lại và nhận được lời khuyên từ bạn bè, em nhận ra sai phạm của mình. Em chân thành xin lỗi và nghiêm túc sửa chữa. Đồng thời lấy đó làm gương tuyên truyền, nhắc nhở các bạn học sinh, sinh viên đang sử dụng mạng xã hội facebook cần sử dụng đúng mục đích, không nói xấu, làm mất danh dự người khác trên mạng xã hội.

Thông qua buổi làm việc, cán bộ Phòng CSGT, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phân tích để P.T.B. hiểu thêm về nguyên tắc khi sử dụng và những tác hại khi lạm dụng mạng xã hội. Đồng thời, tuyên truyền, cảnh báo về nguy cơ nhiều kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội với mục đích lừa đảo làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, xã hội.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội facebook, zalo… bên cạnh những tiện ích kết nối bạn bè thì việc làm của P.T.B. như trên là ví dụ điển hình làm mất đi nét đẹp văn hóa ứng xử, thuần phong mỹ tục của dân tộc ta.

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...