Thứ năm, 25/04/2024, 07:36 [GMT+7]

Kỳ vọng từ Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Thứ ba, 07/06/2022 - 10:53'
Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” đã và đang được phát động sôi nổi tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thông qua chuỗi sự kiện, dư luận kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc bảo đảm thực hiện hiệu quả quyền trẻ em, để trẻ em được yêu thương, an toàn trong gia đình, cộng đồng.

Sôi nổi các chương trình hành động 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em, những ngày này, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. 

 

2

UBND Thành phố Hà Nội phát động Tháng hành động vì trẻ em và trao tặng xe đạp cho các em nhỏ vượt khó, học tốt. (Ảnh: Ngọc Mai). 

Mới đây, sự kiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 được UBND Thành phố Hà Nội phát động với hàng loạt chương trình cụ thể. Trong đó, tập trung tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động xã hội, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kế hoạch, chương trình của thành phố về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực; phòng, chống tai nạn, thương tích ở trẻ em…

 

Ghi nhận tại một số quận, huyện của Hà Nội cho thấy, thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND Thành phố, nhiều quận, huyện đã triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Tiêu biểu, sáng ngày 30/5, huyện Quốc Oai đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022. Thông qua sự kiện, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn huyện đã được nhận quà, động viên, chia sẻ, để các em tiếp tục phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, những công dân tương lai có ích cho xã hội. 

Đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Quốc Oai đặc biệt quan tâm, thực hiện chính sách về trẻ em, đặc biệt chú trọng tạo mọi điều kiện để trẻ em có cơ hội bình đẳng, phát triển về mọi mặt.

“Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần chủ động, kịp thời cung cấp thông tin và tố giác hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, huyện còn triển khai công tác tập huấn về chăm sóc, bảo vệ trẻ em cho cán bộ, gia đình; trang bị cho trẻ kỹ năng cơ bản phòng, chống tai nạn. Trong thời gian nghỉ hè, huyện tích cực rà soát, lập bản đồ cảnh báo địa điểm nguy cơ cao gây tai nạn, thương tích ở trẻ, nhất là nạn đuối nước, nhằm xây dựng sân chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ…”, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) nhận định. 

Kỳ vọng từ Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, song thời gian qua, tình trạng trẻ em trở thành nạn nhân của bạo hành; trầm cảm dẫn đến tự tử thương tâm xảy ra đã khiến dư luận phẫn nộ, xót thương. Đây là hồi chuông cảnh báo về sự mất an toàn đối với trẻ, rất cần đến sự chung tay bảo vệ của toàn xã hội. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu phát động, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” được dư luận đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn trẻ em được yêu thương, an toàn trong chính gia đình của mình.   

Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên (Hà Nội) trao 60 suất quà trị giá trên 30 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Ngọc Mai).

Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên (Hà Nội) trao 60 suất quà trị giá trên 30 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Ngọc Mai).

Chị Trần Thị Ngọc, ở đường Trần Phú, quận Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ: “Chuỗi sự kiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Với các chương trình bổ ích, hoạt động thiết thực, thông điệp ý nghĩa, gần gũi, phụ huynh chúng tôi hy vọng trẻ em sẽ không chỉ được rèn luyện kỹ năng sống mà còn được giáo dục kỹ năng tự vệ an toàn, phòng tránh bị xâm hại, bạo lực, từ đó giúp trẻ tự bảo vệ bản thân. Sự kiện cũng tác động, củng cố trách nhiệm của người lớn, gia đình trong việc quan tâm, yêu thương và bảo vệ trẻ em”. 

Từ mục tiêu đề ra trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên (Hà Nội) nhấn mạnh, việc xây dựng và triển khai các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 sẽ hướng tới một mùa hè an toàn, bổ ích cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng toàn huyện với nhiều hình thức phong phú, lành mạnh và bổ ích. Từ đó, giúp cán bộ làm công tác quản lý, cha mẹ thấy rõ được trách nhiệm và kỳ vọng vào sự tác động tích cực đến xã hội từ hiệu quả hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. 

Để tạo dựng “môi trường xanh”, an toàn và bình đẳng cho trẻ em, hơn bao giờ hết, rất cần đến sự chung tay của cộng đồng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của Nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Đặc biệt, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, hiệp hội, nhất là Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cần kịp thời có những chính sách bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ mồ côi, cơ nhỡ… để trẻ em được sống trong đủ đầy, hạnh phúc và bình đẳng cùng phát triển, tạo hiệu quả quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, từ đó góp phần xây dựng xã hội nhân văn, tốt đẹp./. 

Cập nhật, Thứ bảy, 04/06/2022 21:06 (GMT+7)/ Ngọc Mai/dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...