Thứ sáu, 19/04/2024, 22:19 [GMT+7]

Nguy hiểm khi sử dụng điện thoại đang sạc pin

Thứ tư, 18/11/2020 - 20:05'
Vì ham mê xem điện thoại nên nhiều người vẫn có thói quen vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại dẫn đến cháy - nổ gây hậu quả khôn lường. Trên địa bàn tỉnh ta dù chưa ghi nhận được trường hợp thương, vong do vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại gây ra, song vẫn không ít người còn chủ quan với thói quen nguy hiểm này.

Nguy hiểm khi sử dụng điện thoại đang sạc pin

Người tiêu dùng không nên vừa sử dụng điện thoại, vừa sạc pin sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Chị Phạm Thị Hoa (tạm trú tổ dân phố số 14, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) là người thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh để truy cập vào các trang mạng xã hội như: facebook, zalo để bán hàng. Do đó, thời gian sử dụng điện thoại của chị cũng tăng lên gấp nhiều lần. Những lúc đang sạc pin có khách hàng gọi điện hoặc nhắn tin đến, chị Hoa lại vội vàng cầm điện thoại lên nghe, rồi nhắn tin trả lời. Cụ thể ngày 10/11 vừa qua trong lúc điện thoại đang sạc pin, thấy có người gọi điện thoại đến chị Hoa vẫn nghe như mọi ngày. Nghe xong, vừa để điện thoại xuống một lúc, cục sạc pin của chị Hoa bỗng nhiên bốc cháy. Tuy không ảnh hưởng về sức khỏe, nhưng đây cũng là một bài học lớn cho chị.

Chị Hoa chia sẻ: “Thời gian gần đây, tôi cũng được xem và nghe tivi phản ánh nhiều trường hợp bị thương hoặc tử vong do vừa sạc pin, vừa sử dụng điện thoại. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là do họ sử dụng sản phẩm đó kém chất lượng nên mới bị cháy - nổ. Đến khi sạc pin của tôi bị cháy, tôi mới nhận ra sản phẩm chính hãng cũng dễ bị cháy - nổ khi thường xuyên sử dụng điện thoại trong lúc đang sạc pin”.

Công việc phục vụ bưng bê tại nhà hàng trên địa bàn thành phố Lai Châu rất bận rộn, nên những lúc rảnh rỗi em Lò Thị Nàng (bản Nậm Mạ Thái, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ) thường mở facebook, xem phim trên điện thoại bằng mạng 4G. Em Nàng tâm sự: “Do rất thích xem phim nên mỗi lần điện thoại báo sắp hết pin, em thường vừa sạc pin, vừa xem phim. Dần dần, tuổi thọ của pin giảm nhanh chóng, điện thoại nhanh hết pin hơn nhưng vì đang xem đến đoạn phim gay cấn em tự nhủ xem nốt đoạn này thôi, cứ thế dần dà thành thói quen khó bỏ. Nhiều lúc đang sạc pin và xem phim trên điện thoại, em cảm nhận tay bị giật hơi tê tê nhưng em nghĩ là do tay đổ mồ hôi vì cầm điện thoại quá lâu. Hơn nữa, điện thoại và bộ sạc pin của em đều mua ở cửa hàng uy tín, được bảo hành nên chắc không sao”. Nghe Nàng tâm sự, chúng tôi cũng đưa ra lời khuyên vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin rất nguy hiểm, ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã có trường hợp mất tay, hỏng mắt, bị bỏng do bị cháy, nổ điện thoại.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay đa số các cửa hàng, siêu thị bày bán điện thoại chủ yếu là loại smartphone. Các mẫu điện thoại này thường được trang bị lớp vỏ mặt sau và khung viền bằng kim loại, vừa hợp thời trang lại giúp sản phẩm trở lên chắc chắn hơn.

Tuy nhiên, theo chị Nga - nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tại Cửa hàng Thế giới di động trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu), người sử dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định do các nhà sản xuất điện thoại di dộng đưa ra như: Không được vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại, vì nếu nguồn sạc bị rò điện dẫn đến hậu quả khôn lường khi người sử dụng chạm tay vào điện thoại đang sạc. Đặc biệt, trong quá trình sạc pin, nhiệt độ trên điện thoại và pin đều tăng lên, rất nguy hiểm cho người sử dụng, có thể gây ra hiện tượng chập hoặc cháy nổ.

Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh, khi mua điện thoại di động, các thiết bị sạc pin, người tiêu dùng nên chọn mua ở những cửa hàng uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng các loại dây sạc không rõ nguồn gốc. Không vừa sử dụng điện thoại, vừa sạc pin. Nếu đang sạc pin mà cảm giác không an toàn như: bị giật nhẹ, điện thoại nóng bất thường nên lập tức ngắt nguồn sạc điện, đồng thời mang thiết bị đến các cửa hàng điện thoại có uy tín để nhờ kiểm tra, sửa chữa.

Không để điện thoại cạn pin sập nguồn, khi nguồn điện thấp từ 10 - 15% nên cắm sạc luôn, không để sạc qua đêm và phải rút sạc pin điện thoại ra khỏi ổ điện sau khi sử dụng tránh để điện rò rỉ ra ngoài. Ngoài ra, các bậc phụ huynh thường xuyên kiểm soát việc cho con trẻ dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng, tuyệt đối không để trẻ sử dụng các thiết bị điện tử khi đang sạc pin.

Thiết nghĩ, để mỗi người dân sử dụng điện thoại di động một cách an toàn, thông minh, khi bán các sản phẩm điện thoại di động ra thị trường, ngoài quảng cáo về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, các nhà sản xuất cũng nên tuyên truyền, cảnh báo nhiều hơn nữa về những hiểm họa khi vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại đến người tiêu dùng. Đồng thời, khuyến cáo người tiêu dùng khi phát hiện điện thoại có dấu hiệu bất thường, cần đến ngay các cửa hàng điện thoại di động uy tín để được sửa chữa, thay thế.

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...