Thứ bảy, 20/04/2024, 13:56 [GMT+7]

Phụ nữ Tam Đường với công tác bầu cử

Thứ tư, 04/05/2016 - 17:51'
(BLC) - Chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Đường đã tích cực tuyên truyền sâu, rộng ý nghĩa, mục đích của sự kiện chính trị trọng đại này để hội viên phụ nữ sáng suốt lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử.

Từ đầu năm đến nay, tại các buổi sinh hoạt của Chi hội Phụ nữ bản Cò Nọt (xã Bình Lư), hội viên phụ nữ đều được cán bộ phụ nữ cấp xã, huyện thông tin về hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tham gia chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Chị Lò Thị Sâm (bản Cò Nọt) chia sẻ: “Ngoài nội dung sinh hoạt thường kỳ, Chi hội luôn dành thời gian tuyên truyền về tiêu chuẩn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của công dân với bầu cử. Trong bản đã giới thiệu 3/6 người tham gia ứng cử là nữ. Các chị đều có trình độ, nhiệt tình với công việc, được hội viên tin tưởng. Trong ngày bầu cử, tôi sẽ vận động gia đình, người thân nghiêm túc thực hiện quyền bầu cử”.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản tham dự buổi họp lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã là nữ của bản Cò Nọt.

Trong số 14 xã, thị trấn của huyện Tam Đường thì xã Sơn Bình có tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là nữ cao nhất (chiếm 46,7%). Để có được tỷ lệ này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã chỉ đạo các chi hội phụ nữ bản tích cực rà soát, tham mưu giới thiệu nhân sự cho Ban công tác mặt trận bản. Chị Trần Thị Lượt - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: “Các nhiệm kỳ trước, tỷ lệ đại biểu là nữ tham gia HĐND xã thấp, bởi chị em phần đông là người dân tộc thiểu số, trình độ còn hạn chế, ngại tham gia công tác xã hội. Trong các buổi sinh hoạt, hoạt động tập thể, cộng đồng, chúng tôi lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới, biểu dương gương phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà để khích lệ, động viên hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, tổ chức Hội… Nhờ vậy, chị em mạnh dạn hơn, nhất là trong các buổi tiếp xúc cử tri, những nữ ứng cử viên đã đưa ra quan điểm, lời hứa nếu được lựa chọn là đại biểu HĐND xã trong nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

Đến thời điểm này, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đã hoàn tất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn đã tiến hành xong các bước hiệp thương; hoàn tất danh sách những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn; danh sách cử tri được niêm yết tại các điểm bỏ phiếu. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn vận động các chi hội tổ chức nhiều hoạt động cụ thể hướng tới ngày hội bầu cử như: vệ sinh môi trường, thi đua lao động sản xuất, động viên con em đến lớp đầy đủ…

Cùng với đó, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện tham gia đầy đủ các cuộc họp liên quan đến công tác bầu cử, tích cực tham gia ý kiến, đề xuất về cơ cấu, sắp xếp nhân sự là nữ theo đơn vị bầu cử, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia ứng cử vào HĐND các cấp. Với 21/56 người (đạt tỷ lệ 37,5%) được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là nữ, hầu hết có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Đối với cấp xã: tổng số người được giới thiệu ứng cử là 632 người, trong đó nữ: 242 người, đạt 38,3%. Chị Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khẳng định: “Các cấp Hội Phụ nữ huyện Tam Đường đã chủ động, tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tập trung tuyên truyền những điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND… Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về cuộc bầu cử, Hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ trực tiếp về dự các buổi sinh hoạt chi hội. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền để cán bộ, hội viên phát huy quyền làm chủ bằng việc tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri và trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...