Thứ năm, 25/04/2024, 14:08 [GMT+7]
Hướng tới bảo hiểm toàn dân

Chi trả lương hưu tại nhà: Thiết thực, hợp lòng dân

Thứ bảy, 11/04/2020 - 07:58'
(BLC) - Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó, việc phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện tới tận nhà cho cán bộ hưu trí không chỉ góp phần làm giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng mà còn tạo sự hài lòng, được Nhân dân đồng thuận, đánh giá cao.

Cùng chị Cao Thị Phương, chuyên viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Bưu điện tỉnh chi trả thí điểm lương hưu tại nhà cho bà Lê Thị Dung (tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) chúng tôi cảm nhận được niềm vui của cán bộ hưu trí khi được nhận lương hưu tại gia đình. Một điều dễ nhận thấy là bà thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và có sẵn chai nước rửa tay khô sát khuẩn tại cửa ra vào. Bà Dung xúc động cho biết: Năm nay tôi 67 tuổi, lương được gần 4 triệu đồng/tháng. Trước đây, hàng tháng tôi cùng cán bộ hưu trí tập trung tại nhà một cán bộ trong tổ để nhận lương. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, người già sức đề kháng yếu, dễ bị lây bệnh, nên chúng tôi luôn quan tâm phòng bệnh. Khi biết thông tin BHXH phối hợp với Bưu điện chi trả lương hưu tận nhà và hôm nay được nhận lương hưu ngay tại gia đình, tôi mừng lắm. Việc này tránh được tập trung đông người, hạn chế nguy cơ lây bệnh. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, các ngành luôn quan tâm, có giải pháp kịp thời, thiết thực.

cán bộ

Cán bộ Bưu điện tỉnh chi trả thí điểm lương hưu cho bà Lê Thị Dung (tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu)

Không những bà Dung mà nhiều cán bộ hưu trí khác chúng tôi được gặp như bà Bùi Thị Sửu (phường Đông Phong), Bùi Thị Hải Vân (phường Tân Phong) đều bày tỏ sự phấn khởi, cảm ơn cán bộ BHXH, Bưu điện tỉnh đã không ngại khó khăn, vất vả tới từng gia đình, giúp người dân nhận tiền lương kịp thời và phòng tránh hiệu quả dịch Covid-19.

Theo số liệu từ BHXH tỉnh, đến thời điểm hiện tại BHXH tỉnh thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho 6.466  đối tượng thụ hưởng, trong đó  5.038 người chi trả tiền mặt trực tiếp và 1.428 người đăng ký nhận thẻ qua tài khoản cá nhân. Như bình thường, việc chi trả lương hưu bắt đầu thực hiện vào ngày mùng 7 mùng 8 hàng tháng và tổ chức chi trả trong 1 tuần. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, tránh tập trung đông người và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân phòng, chống dịch, được sự đồng ý của BHXH Việt Nam, UBND tỉnh, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 gộp chung 1 kỳ chi trả trong tháng 4.
Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bắt đầu từ ngày 16 - 30/4, hình thức chi trả tận nhà cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt; bảo đảm nhân lực, an toàn tiền mặt khi tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. Đồng thời, ngành BHXH và Bưu diện phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố rà soát địa chỉ cụ thể từng đối tượng để kịp thời chi trả tận nhà. Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển đầy đủ lương hưu, trợ cấp tháng 4 và tháng 5/2020 vào tài khoản cá nhân của người hưởng theo đúng quy định hiện hành. Tránh tuyệt đối trường hợp người hưởng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tập trung đông trong cùng một thời điểm.
Theo chia sẻ của chị Cao Thị Phương, để thực hiện nhiệm vụ trên, Bưu điện tỉnh gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực. Song xác định đây là hành động thiết thực chung tay cùng tỉnh phòng chống dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh đã động viên cán bộ, nhân viên khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Đơn vị huy động toàn bộ lực lượng cán bộ khối văn phòng và lực lượng sản xuất tham gia đi chi trả với tổng số 122 cán bộ chia thành nhiều nhóm (mỗi nhóm 2 người, 1 nam, 1 nữ) để đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả công việc.
Ông Đinh Gia Tăng - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm công tác chi trả lương hưu và đối tượng thụ hưởng lương hưu, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh quán triệt việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đối với việc chi trả tại nhà, nhân viên chi trả được đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang và sát khuẩn khi chi trả tại nhà người hưởng. Chi trả tại điểm giao dịch Bưu điện với các trường hợp đã thực hiện ủy quyền cho người khác nhận thay, chi trả tại nhà nhưng không trả được cho người hưởng. Bên cạnh đó, tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các điểm giao dịch của bưu điện. Trang bị sát khuẩn trước điểm giao dịch; yêu cầu người hưởng, người lĩnh thay phải đeo khẩu trang khi đi lĩnh lương hưu, trường hợp không có sẽ được trang bị bổ sung đảm bảo yếu tố phòng dịch. Tất cả các nhân viên tại điểm giao dịch thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn trước và sau khi thực hiện.

Trong thời gian dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp cần chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19: đo nhiệt độ cơ thể trước khi đi nhận lương hưu, trợ cấp; thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, sát khuẩn tay, không tập trung đông người cùng một thời điểm. Nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ bảo hiểm và cán bộ Bưu điện. Có như vậy mới đảm bảo chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn…

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội tại nhà khẳng định tính nhân văn và sự chủ động, quyết liệt trong phòng chống dịch Covid-19 của các cấp, các ngành. Với sự chung sức, đồng lòng và nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tin rằng chúng ta nhất định sẽ thành công trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Phương Thảo

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...