Thứ bảy, 20/04/2024, 14:33 [GMT+7]
Hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền

Thứ năm, 28/05/2020 - 10:02'
(BLC) - Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)…, BHXH tỉnh đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống, tiến tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Đồng chí Đinh Gia Tăng - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, cùng với quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, BHXH tỉnh không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền. Trong đó, mỗi cán bộ BHXH trở thành một tuyên truyền viên tích cực.

Đồng thời, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của cộng tác viên, tuyên truyền viên; tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất đối với cán bộ làm công tác tuyên truyền. Việc lồng ghép tuyên truyền chính sách BHXH thông qua các hội nghị, cuộc họp, tập huấn đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, đảng viên. Các thông tin, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động của ngành đều được cập nhật kịp thời, đăng tải trên Trang tin điện tử của BHXH tỉnh (thu hút gần 40.000 lượt truy cập) để dễ dàng khai thác và tổ chức thực hiện.

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền tới người dân lợi ích của việc tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền tới người dân lợi ích của việc tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Đặc biệt, BHXH tỉnh phối hợp với Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Hướng tới bảo hiểm toàn dân” với nhiều tin, bài, phóng sự, chương trình tọa đàm thiết thực, hấp dẫn về BHXH, BHYT. Cụ thể như: phân tích các điểm mới của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và giải đáp trực tiếp các thắc mắc, câu hỏi của người dân. Huy động được các cấp, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, báo chí đồng hành trong công tác tuyên truyền, vận động. Năm 2019, BHXH tỉnh phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức 90 hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện với gần 4 nghìn người tham dự, phát triển được 914 người tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị. Từ tháng 1/2020 - 1/5/2020, trước tình hình dịch Covid-19, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp, qua hội nghị trực tuyến và chia thành các tổ tư vấn tuyên truyền…

BHXH tỉnh cũng đa dạng các hình thức tuyên truyền như: huy động cán bộ, viên chức, lao động tham gia tuyên truyền trên các trang mạng xã hội: zalo, facebook; livestream; đến từng nhà, từng hộ dân vận động tham gia BHXH tự nguyện. Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể trong việc triển khai mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm.
Không những vậy, BHXH tỉnh thường xuyên cử cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông, kỹ năng tuyên truyền; tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, tháo gỡ những vấn đề mới phát sinh. Bên cạnh đó, việc biên tập, sản xuất các tài liệu truyền thông về chính sách BHXH, BHYT có sự cải tiến đáng kể về hình thức, nội dung. Các ấn phẩm truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với các đối tượng.

Nhờ tuyên truyền thường xuyên, liên tục và rộng khắp tới tất cả các nhóm đối tượng với nhiều hình thức phù hợp, từ đó giúp người dân dần nâng cao nhận thức, tự giác tham gia BHXH, BHYT. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Đinh Gia Tăng - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết thêm: Lai Châu là tỉnh biên giới miền núi với trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế, đời sống nhiều khó khăn... Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền cũng như khai thác, phát triển đối tượng trên địa bàn. Nhiều người dân ở các bản vùng sâu, vùng xa chưa được tiếp cận chính sách BHXH, BHYT. Lực lượng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại các xã, bản còn mỏng; cán bộ bưu điện chưa có nhiều kỹ năng tuyên truyền, tư vấn. Đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên, các đại lý thu hoạt động chưa hiệu quả. Dịch Covid-19 vẫn diễn biễn phức tạp nên các hoạt động tuyên truyền cũng bị hạn chế. Vì vậy, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ, chia thành nhóm nhỏ để đến từng chợ, gia đình vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai tới từng hội viên... Do vậy, số người tham gia BHXH bắt buộc quý I/2020 được 29.845 người, đạt 96% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 23.377 người, đạt 90% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; BHXH tự nguyện: 2.200 người, tăng gần 200 người, đạt 40% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; BHYT: 436.801 người, tăng  317 so với quý 4/2019 và đạt 98,3%  so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Riêng trong Lễ ra quân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân tổ chức ngày 23/5 vừa qua, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 332 người…

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch. Trong đó, chú trọng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với Bưu điện tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các nhóm đối tượng tại cơ sở, giao chỉ tiêu thi đua hàng năm cho các đơn vị trong ngành, từng viên chức chuyên quản đơn vị. Tiếp tục phân công viên chức bám sát cơ sở để phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là các xã có tỷ lệ BHXH tự nguyện còn thấp. Đôn đốc, chấn chỉnh, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, mở rộng hệ thống các đại lý thu BHXH, BHYT nhằm bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, tận tình hướng dẫn, tư vấn để nâng cao nhận thức của Nhân dân về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng và đăng tải các nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện. Chú trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng, coi đây là cơ sở quan trọng để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.  Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Tạo động lực tích cực và cổ vũ, động viên người lao động và các tầng lớp Nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Phương Thảo

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...