Thứ tư, 24/04/2024, 10:44 [GMT+7]

Thi " tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia"

Thứ năm, 20/10/2011 - 11:10'
(BLC) – Cuộc thi được tổ chức từ tháng 10-12/2011 nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về biên giới quốc gia cho cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp xã hội và nhân dân. 

Chiến sỹ Đồn Biên phòng 297 Ma Lù Thàng cùng lực lượng dân quân xã tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Phương Lan

Thực hiện Kế hoạch 1655/KH-MTTW-CCB-BĐBP-BQĐND của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Ban Biên tập Báo Quân đội Nhân dân ngày 23/8/2011 về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia”, tích cực hưởng ứng cuộc thi, hôm nay (20/10), Ban Thường trực MTTQ tỉnh, Hội CCB tỉnh và Bộ BĐBP tỉnh đã phối hợp xây dựng Kế hoạch số 1515/KH-MTTQ-CCB-BCHBP về tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia.

Theo đó, nội dung thi: Luật Biên giới quốc gia năm 2003, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp. Hình thức: thi viết.

Đối tượng dự thi: mọi công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thời gian tổ chức cuộc thi: từ tháng 10 đến 31/12/2011.

Bài dự thi phải được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập, phía trên ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, dân tộc, địa chỉ, đơn vị công tác, tiêu đề cuộc thi; mỗi bài phải trả lời đầy đủ nội dung các câu hỏi theo thứ tự và gửi về nơi nhận bài đúng thời gian quy định.

Bài dự thi gửi theo địa chỉ: Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu hoặc hòm thư 4TK – 212 Lai Châu.

Cơ cấu giải thưởng: giải tập thể gồm 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 10  giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Giải cá nhân gồm: 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, 10 giải khuyến khích (các cá nhân có nhiều công phu, sáng tạo, ý thức cao trong tham gia cuộc thi, người dự thi cao tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất, người dự thi là đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo có bài dự thi chất lượng cao) mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

S.B (theo Kế hoạch thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...