Thứ sáu, 29/03/2024, 17:17 [GMT+7]

Công an huyện Than Uyên: Đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy

Thứ sáu, 27/07/2012 - 16:57'
(BLC) - Những năm qua, Công an huyện Than Uyên luôn chủ động bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện cùng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi cùng cán bộ công an huyện Than Uyên đến bản Che Pó (xã Phúc Than) một trong những “điểm nóng” về tệ nạn ma túy. Toàn xã hiện có 69 người nghiện ma túy tập trung ở các bản Noong Thăng, Sắp Ngụa 1, Che Pó. Hậu quả của tệ nạn ma túy đã kéo theo các loại tệ nạn xã hội khác như: cờ bạc, trộm cắp, cướp giật…

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Than Uyên triển khai kế hoạch phá án.

Không chỉ riêng xã Phúc Than mà các xã: Mường Kim, Mường Cang, Khoen On… cũng được Công an huyện Than Uyên xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp mà các loại tội phạm thường lợi dụng hoạt động, trộm cắp, tiêu thụ tài sản, đặc biệt là buôn bán ma túy.

Để góp phần giảm các vụ phạm pháp xảy ra trên địa bàn, giữ vững sự bình yên cho người dân, Công an huyện Than Uyên đã mở nhiều đợt tăng cường trấn áp tội phạm. Theo đó, lực lượng công an huyện thường xuyên bám, nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các đối tượng hoạt động ma túy.

Tổ chức các tổ tuần tra chốt chặn ở các điểm giao thông trọng yếu như: ngã ba, bến xe, cổng trường học, chợ. Từ đó, các chiến sỹ công an xác định các ổ nhóm tội phạm ma túy tổ chức đấu tranh triệt phá. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Than Uyên đã phá được 68 vụ án về ma túy bắt 85 đối tượng, thu giữ 1.196,5gam hêrôin, 218,24gam thuốc phiện.

Nhằm giúp người dân nâng cao nhân thức về tác hại của ma túy, Công an huyện thường xuyên đến từng nhà vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, thực hiện nghiêm túc quy định không trồng, hút, tàng trữ, buôn bán vận chuyển trái phép chất ma tuý. Phối hợp với UB MTTQ và các tổ chức thành viên gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giúp đồng bào dân tộc phát triển kinh tế.

Hiện nay, mỗi quý, các ban, ngành, đoàn thể có kế hoạch riêng trong phòng, chống tệ nạn ma túy. Đối với Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh, chương trình phòng, chống tội phạm ma túy thể hiện qua các buổi nói chuyện chuyên đề mang ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cha anh nhằm nêu cao ý thức gìn giữ xây dựng cuộc sống lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, Công an huyện Than Uyên cùng Đoàn thanh niên tích cực vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trên địa bàn tiếp nhận những người chấp hành xong án phạt tù, trở về sau cai nghiện vào lao động sản xuất, tạo công ăn việc làm để họ ổn định cuộc sống, giúp họ trở thành những thanh niên “sống đẹp và sống có ích”.

Xác định các vùng giáp ranh với huyện Than Uyên như: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Tân Uyên tình hình tội phạm ma túy, trồng và tái trồng cây thuốc phiện diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy, Công an huyện chỉ đạo công an các xã chủ động phối hợp trao đổi thông tin, cùng tổ chức đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về hình sự. Nhờ đó đã vận động nhân dân phá nhổ 29.496m2 diện tích cây thuốc phiện, triệt phá nhiều vụ án ma túy. Góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Đình Minh - Trưởng Công an huyện Than Uyên cho biết: “Hiện nay, hầu hết các đối tượng trộm cắp là do nghiện ma tuý, vì vậy triệt phá những ổ nhóm ma tuý là mục tiêu để triệt phá tận gốc mầm mống tội phạm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân vệ tác hại của ma túy; đẩy mạnh các hình thức hoạt động tự quản, đặt hòm thư tố giác tội phạm, ký cam kết đến tận hộ gia đình, làng xóm, khu dân cư, cơ quan đơn vị không vi phạm về an ninh trật tự”.

 

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...