Thứ bảy, 20/04/2024, 17:54 [GMT+7]

Công an Tân Uyên: Bắt đối tượng buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

Thứ tư, 27/06/2012 - 15:18'
(BLC) - Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 25/6, Công an huyện Tân Uyên đã tổ chức mai phục, bắt quả tang đối tượng Má A Chư (SN 1987), trú tại bản Chu Va 8, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường về hành vi buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Má A Chư khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tháng 1/2012 (gần dịp Tết người Mông) Má A Chư đi chơi ở cửa khẩu Ma Lù Thàng và sang chợ Trung Quốc. Tại đây, Chư có quen một người thanh niên dân tộc Mông tên là Gà (ở Trung Quốc). Gà bảo với Chư về Việt Nam đưa phụ nữ sang đây thì Gà trả cho Chư 2 triệu đồng/một người. Sau đó, hai người đã trao đổi số điện thoại để liên lạc trước khi Chư quay về Việt Nam.

Đối tượng Má A Chư vừa bị Công an huyện Tân Uyên bắt giữ.

Đến ngày 16/6, Chư đã gọi điện thoại cho chị Vàng Thị Dê (còn có tên gọi khác là Dua) ở bản Ngam Ca, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên - người mà Chư đã quen từ trước hẹn vào nhà Dê chơi.

Khi đến nhà Dê, Chư thì gặp Vàng Thị So (ở cùng bản với Dê), Chư đã nói với So và Dê: “Nếu muốn sống sung sướng thì đi cùng Chư sang Trung Quốc lấy chồng, không phải làm ruộng vất vả mà lại có cuộc sống sung sướng”. Nghe Chư nói vậy So và Dê đã đồng ý đi theo Chư.

Khoảng 6h sáng ngày 17/6, Chư hẹn đón So và Dê ở ngoài đường (vì sợ bị người nhà Dê phát hiện). Khi gặp được So và Dê, Chư điều khiển xe môtô chở So và Dê đến khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ). Tại đây Chư đã gọi điện cho Gà và nói đã đưa được 2 người phụ nữ đến cửa khẩu. Gà bảo Chư đưa So và Dê vượt biên sang Trung Quốc.

Khi gặp được Gà, Chư bảo So và Dê đi theo Gà và Gà trả cho Chư 4 triệu đồng theo thỏa thuận từ trước. Sau khi nhận được tiền Chư đã quay về nhà mua 1 chiếc bếp ga trị giá 2,8 triệu đồng.

Đến ngày 23/6, Chư tiếp tục gọi điện cho Giàng Thị Súa (là bạn của Dê và Chư) ở bản Ngam Ca, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên. Chư có nói với Súa là đã đưa So và Dê sang Trung Quốc lấy chồng rồi, hiện nay họ sống rất sung sướng nếu Súa đi hoặc có thêm người bạn nào muốn đi thì Chư đến đón.

Nghe Chư nói vậy Súa đã đồng ý và nói là có một bạn nữa là Lầu Thị Mo (ở cùng bản) muốn đi cùng Chư sang Trung Quốc. Chư hẹn đến chiều ngày 25/6 Chư sẽ đến đón 2 người ở đỉnh dốc bản Ngam Ca.

Đến ngày 25/6, Chư đi từ Tam Đường đến bản Ngam Ca, xã Nậm Sỏ, khoảng 15h Chư đón được Súa và Mo. Khi Chư đang trên đường chở Súa và Mo sang Trung Quốc bán cho Gà thì bị lực lượng Công an Tân Uyên phát hiện bắt giữ.

Thiếu tá Đinh Hồng Dương - Phó Công an huyện Tân Uyên cho biết: “Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tân Uyên đã xảy ra nhiều trường hợp phụ nữ bị mất tích chưa tìm ra nguyên nhân. Song theo lời khai của người nhà của các nạn nhân thì phần lớn có dấu hiệu họ bị lừa bán sang Trung Quốc. Do trình độ dân trí thấp, cộng với bị dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng, không phải làm việc vất vả mà vẫn có cuộc sống sung sướng, nên nhiều chị em đã nghe theo. Việc điều tra cũng gặp khó khăn vì đối tượng thường ở địa bàn khác đến. Chính vì vậy, ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi chị em cần phải nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp với cơ quan công an khi có kẻ lạ dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng”.

Vụ án hiện đang được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ song đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho những cô gái nhẹ dạ cả tin vào bọn xấu, để rồi rơi vào bẫy của bọn buôn người.

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...