Thứ ba, 16/04/2024, 23:33 [GMT+7]

Những người lính trên cùng chiến tuyến

Thứ ba, 17/07/2012 - 21:22'
(BLC) – Thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn huyện Phong Thổ diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và manh động. Lực lượng công an và bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn đã tăng cường phối hợp, giữ vững an ninh trật tự nơi miền biên viễn của Tổ quốc. 

Chúng tôi có mặt tại Công an huyện Phong Thổ khi các điều tra viên (Đội ma túy) đang lấy lời khai các đối tượng Vàng A Phừ (bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Được biết, sau khi nhận được tin báo của Đồn Biên phòng Nậm Xe, lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng phối hợp để truy bắt vào ngày 21/6.

Các điều tra viên lấy lời khai của các đối tượng: Vàng A Phừ; Vàng A Giang và Vàng A Tở (xã Sin Suối Hồ) về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Điều tra viên Lê Văn Qúy - Đội ma túy tâm sự: “Tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện, nhất là các xã có địa hình hiểm trở, nguy hiểm thì tội phạm càng xuất hiện nhiều. Do đó, chúng tôi rất cần sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng – những người lính dân vận thân tín nhất của nhân dân để cùng bắt gọn những ổ, trùm ma túy đang lộng hành, gây xáo trộn trật tự của các thôn, bản”.

Là huyện miền núi biên giới, Phong Thổ có 18 xã, thị trấn, trong đó có 8 xã vùng cao. Thời gian qua, tình hình hoạt động của các loại tội phạm như hình sự, ma túy, kinh tế diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, buôn bán người và ma túy vẫn diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và manh động hơn.

Trước thực trạng trên, lực lượng Công an huyện tăng cường phối hợp chặt chẽ với 6 đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo tình hình tội phạm, xây dựng thế trận bí mật, kết hợp chặt chẽ đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh triệt phá các tổ chức, ổ nhóm, đường dây hoạt động của các loại tội phạm.

Đặc biệt, 2 lực lượng này cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, người lạ mặt lưu trú trên địa bàn, tổ chức khảo sát, phân loại chính trị đối với các đối tượng tại khu vực và tuyến trọng điểm. Ngoài ra còn quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã và dân quân tự vệ, dự bị động viên, để làm nòng cốt bảo vệ ANTT ở thôn bản và đường biên, cột mốc.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, hai đơn vị đã phát hiện và truy bắt hơn chục vụ án liên quan đến ma túy, trong đó có lúc, cùng thời điểm đã truy bắt được hai vụ. Phải kể đến nhất là sự phối kết hợp ăn ý của lực lượng Công an huyện và Đồn Biên phòng Nậm Xe vào lúc 3 giờ sáng một ngày đầu tháng 12 năm 2011. Khi được người dân báo tin, cả hai lực lượng không quản mưa lớn, đường trơn, chạy bộ để truy bắt hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là Vàng A Giàng và Vàng A Giáo (cư trú tại xã Sin Suối Hồ).

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hữu Hồng – Trưởng Công an huyện Phong Thổ cho biết: “Tình hình hoạt động của tội phạm trên tuyến biên giới sẽ còn diễn biến phức tạp, chúng được trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật hiện đại, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của các cơ quan chức năng càng thêm khó khăn. Vì vậy, sự phối hợp này cần chặt chẽ hơn, tập trung thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ; gắn chặt thế trận Biên phòng toàn dân với thế trận An ninh nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tổ chức nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, biên giới”.

Cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của người dân và lực lượng biên phòng, từ năm 2011 đến nay, Công an huyện Phong Thổ đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Qua đó đã phát hiện, giải quyết 24 vụ án hình sự; 37 vụ án về ma túy và một số vụ án liên quan tới kinh tế, thu giữ 213 triệu đồng, 16 xe máy, 112,82g hêrôin, 513,01g thuốc phiện, 13 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan khác.

Cùng với phối hợp đấu tranh trong truy bắt tội phạm, 2 lực lượng trên còn thường xuyên tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực tham gia sản xuất, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp dân thực hiện phương án bảo vệ sản xuất. Nhờ đó, tỷ lệ hộ đói nghèo của các xã biên giới đã giảm đáng kể. Hiện nay, bộ máy hệ thống chính trị cơ sở các xã biên giới Phong Thổ từ xã đến các thôn, bản đều ổn định, năng lực cán bộ xã ngày càng được nâng cao, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANCT, giữ gìn TTXH trên địa bàn biên giới.

Đấu tranh phòng chống tội phạm trên khu vực tuyến biên giới là công việc gian nan, khó khăn và đầy thử thách, song với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, những người lính trên cùng chiến tuyến này với quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, chiến đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần vào giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...