Thứ năm, 25/04/2024, 03:51 [GMT+7]

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao trong lực lượng công an

Thứ sáu, 26/11/2021 - 07:49'
(BLC) - Xác định phong trào thể dục thể thao có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, phục vụ công tác và chiến đấu, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao cho Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương. Qua đó, đã thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong toàn lực lượng ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, công tác chuyên môn.

Đến Công an tỉnh vào cuối giờ làm việc, chúng tôi dễ dàng bắt gặp không khí tập luyện thể thao của cán bộ chiến sỹ (CBCS) nơi đây diễn ra hết sức sôi nổi. Tùy theo từng độ tuổi và sở thích, mỗi CBCS tự lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe. Anh Vũ Việt Dũng – Phó Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh chia sẻ, công việc của tôi khá bận rộn, nhưng mỗi ngày tôi vẫn dành một khoảng thời gian nhất định để tham gia các môn thể thao. Lúc tôi chơi cầu lông, quần vợt, lúc lại chạy bộ. Với tôi, chơi thể thao không chỉ là niềm đam mê mà còn là dịp để tôi được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác, thắt chặt tình đoàn kết, đồng đội. Và sau mỗi buổi tập luyện thể thao tôi luôn cảm thấy tinh thần sảng khoái, vui vẻ, thể lực được cải thiện rõ rệt, giúp tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phong trào thể dục thể thao luôn thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng tham gia.

Phong trào thể dục thể thao luôn thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng tham gia.

Để phong trào thể thao đi vào nền nếp, thu hút đông đảo CBCS tham gia, Công an tỉnh cũng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch ký kết chương trình phối hợp quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng Công an Lai Châu với từng giai đoạn cụ thể. Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên phát động phong trào thể dục thể thao đến toàn thể CBCS dưới nhiều hình thức như: tổ chức các giải thi đấu, giao hữu, chào mừng và kỷ niệm các ngày lẽ lớn của đất nước, của tỉnh; ngày thành lập ngành. Tổ chức Đại hội khỏe vì an ninh Tổ quốc; giao lưu thể thao với các ban, ngành trong và ngoài tỉnh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao phù hợp với đặc điểm của lực lượng Công an Nhân dân; xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao trong toàn ngành. Tổ chức cho CBCS tập luyện thể thao sau giờ làm việc... Qua đó, tạo ra sân chơi bổ ích cho CBCS tăng cường đoàn kết, rèn luyện sức khỏe.

Với khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung dụng cụ tập luyện thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở phục vụ cho công tác huấn luyện nghiệp vụ, tập luyện và thi đấu. Đến nay, Công an tỉnh có 3 nhà luyện tập thi đầu thể thao, 1 nhà tập gym, 5 sân bóng đá cỏ mini nhân tạo, 13 sân bóng chuyền, 2 sân tennis, 23 sân cầu lông với 3 câu lạc bộ: tennis, cầu lông và bóng bàn.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, Ban lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị đã chủ động lực chọn và xây dựng các môn thể thao mũi nhọn, thế mạnh nhằm đào tạo lực lượng vận động viên thành tích cao. Duy trì đội tuyển tham gia thi đấu các giải thể thao của tỉnh, của ngành và toàn quốc để nâng cao thành tích thi đấu thể thao của đơn vị.

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức các giải thể thao truyền thống trong nội bộ đơn vị và giao lưu các đơn vị trong khối nội chính, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh và các đơn vị trong cụm thi đua số 2 - Bộ Công an… Trong đó, nổi bật là tổ chức thành công Cúp bóng đá truyền thống lực lượng Công an tỉnh Lai Châu lần thứ I, II, III, IV và năm 2020 tổ chức thành công Đại hội Khỏe vì an ninh tổ quốc với 5 môn thi đấu, thu hút hơn 400 vận động viên đến từ các phòng Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố tham gia. Từ năm 2016 đến nay, đội tuyển Công an tỉnh luôn đạt giải Nhất trong các giải Bóng chuyền đoàn kết công nông binh và giải Bóng đá truyền thống thanh niên tỉnh Lai Châu. Đặc biệt, đội tuyển bóng đá nam của Công an tỉnh cũng là đơn vị dẫn đầu trong phong trào bóng đá nam của Cụm thu đua số 2 - Bộ Công an…

Với sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công an tỉnh, sự hưởng ứng của CBCS trong toàn lực lượng, phong trào thể dục thể thao ở Công an tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Giúp cho CBCS không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn về thể dục thể thao, vừa tăng cường mối đoàn kết học hỏi lẫn nhau. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Bình Minh – Hồng Ngọc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...