Thứ tư, 24/04/2024, 03:26 [GMT+7]

Cải cách thủ tục hành chính phải được xem là 1 trong 3 khâu đột phá để đưa đất nước phát triển

Thứ hai, 18/07/2011 - 15:47'
(BLC) - Hôm nay (18/7), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Phía điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể dự Hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, công tác kiểm soát TTHC và thực thi giai đoạn 3 của Đề án 30 trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực: tổ chức 8 khoá tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho 600 lượt cán bộ, công chức của 24 bộ, ngành và 63 địa phương. Tính đến ngày 30/6, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền để đơn giản hóa hơn 3.000 TTHC trên tổng số 4.800 TTHC phải đơn giản hóa, đạt tỉ lệ 63%. Đến nay UBND các tỉnh đã chủ động ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để thực thi phương án đơn giản hóa của hơn 3.600 TTHC đang được thực hiện tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã…; tổ chức thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ – CP…

Tuy nhiên việc thu hút cán bộ có trình độ về làm việc tại các tổ công tác thực hiện Đề án 30 gặp nhiều khó khăn. Khối lượng công việc của hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC tăng lên gấp nhiều lần…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số ý kiến của các bộ, ngành TW và địa phương về những mặt đã làm được và những yếu kém của nền hành chính nhà nước hiện nay; đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) nhà nước những năm tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác CCHC nhà nước thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh CCHC phải được xem là 1 trong 3 khâu đột phá để đưa đất nước phát triển, đồng thời trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác CCHC, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ TW đến địa phương phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai CCHC trong phạm vi quản lý của mình; tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho các phòng cải cách TTHC; nghiêm túc thức hiện các TTHC đã được ban hành; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết phục vụ đất nước, nhân dân.

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...