Thứ năm, 25/04/2024, 06:24 [GMT+7]

Kế hoạch nghỉ lễ, tết Nguyên đán năm 2018

Thứ hai, 08/01/2018 - 09:23'
(BLC) - UBND tỉnh ban hành Công văn số 13 /UBND-VX, kế hoạch nghỉ lễ, tết Nguyên đán năm 2018.

Cụ thể lịch nghỉ tết Âm lịch như sau: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ tết Nguyên đán từ thứ tư, ngày 14/2/2018 đến hết thứ Ba, ngày 20/2/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Do ngày 17 - 18/2/2018 (tức ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch) trùng vào thứ bảy và chủ nhật, nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù vào ngày 19 - 20/2/2018 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch).

Như vậy, dịp tết Nguyên đán năm 2018, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày, từ ngày 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ liền 3 ngày, từ thứ Bảy ngày 1/9/2018 đến thứ Hai ngày 3/9/2018.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố lập danh sách lãnh đạo trực Tết, gửi về Văn phòng UBND tỉnh (qua phòng Tổng hợp - Nội chính; Email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn) trước ngày 7/2/2018.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong, sau tết Nguyên đán 2018, gửi về Văn phòng UBND tỉnh (qua phòng Tổng hợp - Nội chính) trước 10 giờ 00’ ngày 20/2/2018 (tức mùng 5 Tết) để Văn phòng tổng hợp, báo cáo lãnh đạo tỉnh, Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Nội dung báo cáo: Theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, lưu ý tập trung các nội dung sau: Tình hình thị trường hàng hoá, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí, du lịch trong dịp Tết; công tác thực hành tiết kiệm; tình hình sản xuất, kinh doanh; công tác thông tin, tuyên truyền.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh đến công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Do thời gian nghỉ tết Nguyên đán dài ngày, yêu cầu các ngành, địa phương chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí công việc, cán bộ trực hợp lý, không để công việc bị gián đoạn; đảm bảo an toàn trong dịp Tết.

Thu Hoài - Văn phòng UBND tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...