Thứ sáu, 26/04/2024, 02:45 [GMT+7]

Tăng cường công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi

Thứ tư, 14/03/2018 - 21:29'
(BLC) – Đó là nội dung chính của Công văn số 288 /UBND-VX, vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền về luật pháp, chính sách đối với người cao tuổi; tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích luỹ cho người già từ khi còn trẻ.

Đại diện lãnh đạo phường Đông Phong, thành phố Lai Châu Giấy mừng thọ và quà cho các cụ 70 tuổi.

Thực hiện đầy đủ các chính sách, chương trình, đề án về người cao tuổi; chỉ đạo lồng ghép, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020; Đề án nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau”; “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”; “Tháng hành động vì người cao tuổi”; chúc thọ, mừng thọ, biểu dương khen thưởng người cao tuổi; thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, cô đơn không có người phụng dưỡng. Huy động mọi nguồn lực, xã hội hoá trong công tác chăm sóc sức khoẻ, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho người cao tuổi. Tạo điều kiện để người cao tuổi được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà người cao tuổi quan tâm và nguyện vọng được tiếp tục cống hiến.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khoẻ người cao tuổi; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi và cử cán bộ y tế đến khám, chữa bệnh tại nơi cư trú đối với người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng không thể đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh.  

Sở Lao động, Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh và các đơn vị có liên quan đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật, Chương trình, Kế hoạch, Đề án liên quan đến người cao tuổi và trợ giúp xã hội; tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2018 theo nội dung Công văn số 02/CV-UBQGNCT (sao gửi kèm theo), trình UBND tỉnh trong tháng 3/2018.

UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, hỗ trợ việc đưa người bệnh tới cơ sở khám, chữa bệnh theo đề nghị của cơ sở y tế; phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương, gia đình của người cao tuổi tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi; bố trí, quản lý và sử dụng ngân sách địa phương thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ mừng thọ và biểu dương khen thưởng người cao tuổi theo quy định.

 

BT

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...