Thứ sáu, 29/03/2024, 03:48 [GMT+7]

Đưa Phong Thổ ra khỏi huyện nghèo vào năm 2025

Thứ năm, 02/02/2023 - 15:32'
(BLC) - Tiếp tục chương trình công tác đầu năm 2023, sáng ngày 2/2, tại huyện Phong Thổ, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên.

* Phát triển thành phố Lai Châu hướng tới đô thị thông minh, hiện đại

Cùng dự có đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ngành liên quan và huyện Phong Thổ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Thổ đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên. Thời gian qua, Huyện ủy đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề, đề án cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn và định hướng phát triển của huyện. Đến nay, huyện có 6/11 chỉ tiêu đạt và vượt, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng. Tuy nhiên, huyện còn 2 chỉ tiêu dự kiến đạt thấp, khó đạt về xây dựng nông thôn mới và tỷ lệ hộ nghèo.

Huyện cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đầu tư bãi té nước xã Khổng Lào để hướng tới xây dựng Lễ hội té nước lớn nhất Việt Nam, thúc đẩy ngành Du lịch của huyện phát triển; UBND tỉnh bố trí đủ vốn theo tổng mức đầu tư dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Phong Thổ đến cầu Phiêng Đanh, xã Mường So trong giai đoạn 2021 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà huyện Phong Thổ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà huyện Phong Thổ.

Tham gia ý kiến vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phong Thổ, nhất là 2 chỉ tiêu huyện khó đạt, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành cho rằng, huyện cần nghiên cứu rõ lợi thế, xác định đúng cây trồng chủ lực và chú trọng phát triển sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường liên doanh, liên kết để nâng cao chuỗi giá trị nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2023, huyện cũng cần lưu tâm tới tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia và thu sử dụng đất; quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong nhiệm kỳ, đưa Phong Thổ ra khỏi huyện nghèo vào năm 2025, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở rà soát toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo, nhất là đối với những chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt. Cần ưu tiên phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng xây dựng sản phẩm chủ lực, gắn với chế biến sản phẩm xuất khẩu; phát huy lợi thế của cửa khẩu Ma Lù Thàng; quan tâm bảo tồn vùng chè cổ thụ hiện có. Duy trì giao lưu kết nghĩa các cụm thôn, bản hai bên biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Đoàn công tác thắp hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ.

Đoàn công tác thắp hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ.

Nhân dịp này, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ.

…chụp ảnh tại cột mốc số 66 (2) cửa khẩu Ma Lù Thàng.

… chụp ảnh tại cột mốc số 66 (2) cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Thăm, làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Ma Lù Thàng; thăm cột mốc 66 (2) tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...