Thứ bảy, 20/04/2024, 21:50 [GMT+7]

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II

Chủ nhật, 23/07/2017 - 20:37'
(BLC) - Đại hội được Đoàn Thanh niên khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hôm nay (22/7). Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn các đơn vị trực thuộc và 114 đoàn viên ưu tú trong khối.

Nhiệm kỳ 2014 - 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên khối Doanh nghiệp tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống được triển khai bằng nhiều hình thức; công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền Nhân dân, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên được quan tâm triển khai.

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Phong trào “Xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Đoàn được đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đón nhận, cấp ủy đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Các hoạt động tình nguyện có bước phát triển mới về quy mô, thu hút nhiều đối tượng tham gia, hướng vào các nội dung an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thăm tặng quà Nhân dân, gia đình chính sách, hộ nghèo. Tiêu biểu như: Chi đoàn khối Ngân hàng làm đường bêtông tại bản Tả Làn Than (xã San Thàng, thành phố Lai Châu); Chi đoàn Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu làm đường tại xã Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ) trị giá 65 triệu đồng; Đoàn cơ sở Công ty Điện lực tỉnh tu sửa và thay lắp mới đường điện cho các hộ nghèo tại bản Thành Lập (phường Đoàn Kết), xã San Thàng (thành phố Lai Châu) trị giá hơn 33 triệu đồng... Đến nay có 21 học sinh được nhận hỗ trợ từ Mô hình “Em nuôi của đoàn” do Ban Thường vụ Đoàn khối phát động.

Trong nhiệm kỳ đã công nhận trưởng thành Đoàn cho 215 ĐVTN, kết nạp 29 đoàn niên mới, nâng tổng số đoàn viên trong khối là 725 đoàn viên. 8/9 chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I đề ra. Những kết quả đó tiếp tục là nội dung quan trọng thúc đẩy sự phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh trong những năm tới.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đề ra các chỉ tiêu cơ bản như: 100% các tổ chức cơ sở Đoàn được quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp; phấn đấu 90% tổ chức cơ sở Đoàn đạt khá trở lên, không có cơ sở Đoàn yếu kém; giúp đỡ ít nhất 19 em nuôi của Đoàn; 100 tổ chức cơ sở Đoàn có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên. Thực hiện khẩu hiệu hành động: “Tiên phong - Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển”.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung vào vấn đề: tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đoàn bầu đồng chí Phạm Thị Năm giữ chức vụ Bí thư Đoàn khối. Đại hội bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên; thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc Lai Châu.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...