Thứ bảy, 20/04/2024, 05:53 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ năm, 31/12/2020 - 16:36'
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, ban hành Kế hoạch số 210-KH/TU về thực hiện Chỉ thị và hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến ngày 28/6/2020 đã hoàn thành đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, ngày 17/8/2020 hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh được tổ chức từ ngày 21- 23/10/2020.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Có thể khẳng định rằng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp theo đúng tiến độ đề ra: Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng, chất lượng văn kiện được nâng lên. Công tác tuyên truyền được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc được chú trọng triển khai đồng bộ, kịp thời, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội điểm cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, kịp thời rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội đại trà.

Công tác tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định, đảm bảo chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện, không khí thảo luận sôi nổi; nhiều ý kiến phát biểu có chất lượng, góp phần làm sâu sắc hơn những nhận định, đánh giá và nhiệm vụ, giải pháp. Việc ứng cử, đề cử, bầu cử trong đại hội và hội nghị lần thứ nhất của cấp ủy được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong đảng. Các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng cần bầu; kết quả bầu cử cơ bản tập trung, đúng theo đề án nhân sự, tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt đạt cao. Thực hiện nghiêm túc chủ trương giảm về số lượng cấp ủy ở các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao chất lượng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị: Cấp cơ sở bầu được 2.644 cấp ủy viên (giảm 4,18%), cấp trên cơ sở bầu 365 cấp ủy viên (giảm 9,3%), cấp tỉnh bầu 47 cấp ủy viên (giảm 4,08%).

Chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên, cơ bản đủ số lượng và cơ cấu hợp lý: Cấp cơ sở trình độ chuyên môn đại học trở lên đạt 73,52%, cao hơn nhiệm kỳ trước 16,39%, lý luận chính trị (LLCT) cao cấp, cử nhân đạt 23,68%, cao hơn nhiệm kỳ trước 4,59%; cấp trên cơ sở trình độ chuyên môn trên đại học đạt 24,93%, cao hơn nhiệm kỳ trước 18,82%, LLCT cao cấp, cử nhân đạt 88,49%, cao hơn nhiệm kỳ trước 20,52%; cấp tỉnh trình độ chuyên môn trên đại học đạt 61,7%, cao hơn nhiệm kỳ trước 49,7%, 100% có trình độ LLCT cao cấp, cử nhân; tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số ở cả 3 cấp đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ cấp ủy viên trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) cấp cơ sở đạt 49,77%, cấp trên cơ sở đạt 23,29% (100% đảng bộ cấp xã và 8/8 huyện, thành phố có tỷ lệ cấp ủy viên trẻ tuổi từ 10% trở lên, trong đó một số nơi đạt tỷ lệ cao).

Sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ban hành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ở cấp mình; phân công, kiện toàn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành theo cơ cấu đại hội và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cấp ủy viên, nhất là cấp ủy viên tham gia lần đầu.

Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng, thành công của đại hội thể hiện quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, là tiền đề rất quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...