Thứ sáu, 29/03/2024, 14:50 [GMT+7]

Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ II

Thứ sáu, 26/11/2010 - 16:34'
(BLC) – Đại hội được tổ chức trong 2 ngày (25, 26/11). Dự và chỉ đạo Đại hội các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Tình – Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Khuyến học Việt Nam.

Trước khi vào Đại hội các đại biểu đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đánh giá: 10/10 mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ I đều đạt và vượt. 100% huyện, thị, xã, phường, thị trấn thành lập tổ chức Hội. Đến nay Hội Khuyến học tỉnh có gần 700 Chi hội Khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, bản, khu phố với 39.369 hội viên. Phong trào gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học từng bước được đẩy mạnh, đã có 12.222 gia đình được công nhận “gia đình hiếu học” và 26 dòng họ đăng ký phấn đấu trở thành dòng họ khuyến học. Có 90/98 xã, phường, thị trấn thành lập Trung tâm học tập cộng đồng, đạt 92%...

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh cho Hội Khuyến học tỉnh.

Tuy nhiên Hội chưa phát huy được vai trò hoạt động của Hội Khuyến học cơ sở. Phong trào gia đình khuyến học, dòng họ khuyến học triển khai chưa tích cực…

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Hội Khuyến học tỉnh đề ra 8 mục tiêu, 4 nhiệm vụ chủ yếu và 9 giải pháp thực hiện. Hội Khuyến học các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với chăm lo sự nghiệp giáo dục.

Đồng chí Trần Tình – Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh.

Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung trí tuệ, tham gia có chất lượng vào dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của BCH Hội Khuyến học tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2005-2010.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Tình – Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Khuyến học Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Hội Khuyến học tỉnh đạt được. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới

Các cá nhân có thành tích đóng góp đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, Hội khuyến học tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác khuyến học. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần quan tâm hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào khuyến học ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, cụm dân cư khuyến học... Tiếp tục xây dựng, phát triển các quỹ khuyến học ở các cấp Hội để hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn các đối tượng vùng sâu, vùng xa. Quan tâm, bồi dưỡng cán bộ Hội, nhất là cán bộ ở địa bàn công tác Hội còn yếu…

Đồng chí Phạm Hoàng Be - Ủy viên BCH TW Hội Khuyến học Việt Nam trao Bằng khen của TW Hội cho các tập thể.

Tai Đại hội các đại biểu đã bầu 28 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, 3 đồng chí vào Ban Thường trực Hội. Đồng chí Bùi Từ Thiện - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhân dịp này, TW Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến học tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Hội Khuyến học tỉnh bức trướng của  mang dòng chữ: “Sáng tạo, hiệu quả - vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Các đơn vị ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh.

Tại Đại hội, Hội Khuyến học tỉnh đã tiếp nhận quỹ khuyến học do các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ với tổng số tiền là 264.585.000 đồng.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...