Thứ sáu, 29/03/2024, 03:39 [GMT+7]

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử trị huyện Phong Thổ

Thứ sáu, 03/07/2020 - 12:42'
(BLC) - Ngày 2/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV ứng cử tại tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri thị trấn Phong Thổ và xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ). Tham gia cùng Đoàn còn có đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa XIV.

<> Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nậm Nhùn

Tại các buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn đã báo cáo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Quốc hội đã dành thời gian thông qua 10 luật, 21 nghị quyết và cho ý kiến vào 6 dự án luật. Kỳ họp diễn ra 19 ngày chia làm hai đợt, kết hợp giữa trực tuyến và tập trung. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Quốc hội đã có những quyết sách kịp thời giúp tháo gỡ khó khăn cho Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh. Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tư do giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh Châu Âu (EVFTA). Cũng với đó là các nội dung được cử tri cả nước quan tâm như: Luật Đầu tư (sửa đổi); giảm thuế cho doanh nghiệp năm 2020; kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030…

Cử tri thị trấn Phong Thổ kiến nghị: giao đất, quyền sử dụng đất đối với các bản tái định cư Thủy điện Sơn La; quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản chống xói mòn, sạt lở đất khu vực ven sông, suối; thực hiện chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến thời điểm từ năm 1979 trở về trước. Đối với các doanh nghiệp cần có chính sách giảm thuế, giảm các loại giấy phép, rút ngắn thời gian làm thủ tục để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn và các thôn, bản; đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước cũng như chỉnh trang không gian thị trấn…

Đối với cử tri xã Huổi Luông quan tâm kiến nghị các vẫn đề như: Đầu tư tuyến đường từ bản Ngài Trồ 1 đi đến thị trấn Phong Thổ, hiện nay là đường đất, không thể đi lại vào mùa mưa dù đã được kiến nghị nhiều lần; tỉnh, huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng để xã đạt mục tiêu trở thành xã nông thôn mới năm 2020; đề nghị thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân trên tuyến đường từ mốc biên giới 58-61; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân; có chính sách hỗ trợ xử lý rác thải, cấp nước cho người dân khu vực trung tâm xã Huổi Luông…

Cử tri Sùng A Páo, bản Ngài Trồ 1 kiến nghị với Đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Huổi Luông kiến nghị với Đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Chu Lê Chinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của thị trấn Phong Thổ, xã Huổi Luông cho buổi tiếp xúc; những ý kiến, kiến nghị tâm huyết của các cử tri sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và xử lý theo thẩm quyền. Đồng chí cũng đề nghị, huyện, thị trấn và xã Huổi Luông tăng cường công tác tiếp công dân, trả lời các kiến nghị ngay tại cơ sở, tránh gây bức xúc cho Nhân dân; đẩy mạnh việc quản lý, đảm bảo chất lượng các công trình sau đầu tư; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân, nhất là việc thực hiện các chính sách hỗ trợ; đánh giá, tổng kết hiệu quả của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn làm cơ sở đầu tư cho giai đoạn sau…

Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của thị trấn Phong Thổ, xã Huổi Luông và huyện, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị trả lời cử tri ngay tại buổi tiếp xúc. Với các ý kiến không thuộc thẩm quyền, Đoàn sẽ tổng hợp gửi các cấp, ngành có liên quan xem xét, trả lời cử tri.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...