Thứ sáu, 29/03/2024, 14:58 [GMT+7]

Đoàn công tác của Quốc hội thăm, tặng quà xã Thu Lũm

Thứ hai, 28/12/2020 - 15:21'
(BLC) - Hôm nay (28/12), Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng, cấp ủy, chính quyền, trường học đứng chân trên địa bàn và gia đình chính sách, hộ nghèo xã Thu Lũm, huyện Mường Tè.

Cùng đi với Đoàn có các đồng chí: Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Tè.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thu Lũm.

Thu Lũm là xã vùng cao, biên giới xa, khó khăn nhất của huyện Mường Tè và tỉnh Lai Châu, có đường biên giới dài trên 36km giáp ranh với huyện Lục Xuân (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Toàn xã có 9 bản nằm dọc theo đường biên giới Việt – Trung với 503 hộ, 2.554 nhân khẩu, 3 dân tộc cùng sinh sống là: Hà Nhì, La Hủ, Dạo, trong đó Hà Nhì chiếm 81,5%.

Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư cùng nỗ lực vượt khó vươn lên của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, đời sống kinh tế - xã hội của xã Thu Lũm có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 1.086 tấn. Thu nhập bình quân đầu người 33,12 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 12%, xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

Thăm Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thu Lũm, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã truyền đạt đến tập thể sư phạm nhà trường về chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, thầy và trò nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trên mảnh đất thượng nguồn sông Đà.

Tại Đồn Biên phòng Thu Lũm, sau khi nghe đại diện lãnh đạo đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội khái quát tình phát triển kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế năm 2020. Với những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế nước ta vẫn có những bước phát triển rất đáng khích lệ. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của tập thể cán bộ, chiến sỹ đã đạt được trong triển khai công tác biên phòng trên địa bàn. Và mong muốn những người lính quân hàm xanh tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" xây dựng mối đoàn kết quân dân, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo xã Thu Lũm.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phùng Quốc Hiển tặng 10 bộ máy vi tính cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thu Lũm; tặng quà cấp ủy, chính quyền xã, Đồn Biên phòng, Trạm kiểm dịch Đồn Biên phòng Thu Lũm tại lối mở Pa Thắng và 10 gia đình chính sách, hộ nghèo của xã.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...