Thứ năm, 25/04/2024, 19:05 [GMT+7]

“Báo Đảng với việc tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn và nông dân”

Thứ hai, 29/11/2010 - 11:06'
(BLC) - Đó là chủ đề của Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố trung du – miền múi phía Bắc lần thứ XII năm 2010 do Báo Tuyên Quang đăng cai tổ chức trong 2 ngày 27 – 28/11 tại thành phố Tuyên Quang.

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Hoan – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Văn Hùng – Vụ phó Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế & Đô thị Hà Nội cùng 19 báo Đảng địa phương trong khu vực trung du miền núi phía Bắc dự Hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền trong giờ giải lao. Ảnh : VŨ HIỀN
Trong những năm qua, báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực cùng với các cơ quan báo chí cả nước đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân; phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống lao động, sản xuất của nhân dân, mang tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực đã rất coi trọng, mỗi cơ quan có những cách thức tuyên truyền riêng phù hợp từng địa phương, song đều có chung mục đích là hướng tới việc cung cấp thông tin, kiến thức khoa học kỹ thuật, phản ánh cuộc sống lao động sản xuất và đời sống, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc, bức xúc của nhân dân… Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt, điều chỉnh các chính sách, có biện pháp đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, cơ sở.
Tuy vậy, nhìn một cách tổng thể công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền trên báo Đảng nói riêng về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn còn hạn chế; ít bài viết đi sâu phản ánh thực tiễn, nhất là những bài phản ánh mặt tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này và cũng chưa kịp thời phản ánh những vấn đề nóng bỏng, bức thiết đặt ra trong thực tiễn của lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân…
Đại diện lãnh đạo các báo Đảng địa phương đã tham luận tập trung vào những vấn đề: thực trạng nông nghiệp, nông thôn và nông dân hiện nay; phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với công tác xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên báo Đảng địa phương; phát triển nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho nông dân; nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí viết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; vai trò của báo Đảng địa phương trong việc định hướng dư luận trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn... Báo Lai Châu tham luận với chủ đề: “Báo Lai Châu với việc tuyên truyền về phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”.
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Vụ Phó Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo Đảng địa phương trong việc tuyên truyền về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Đồng chí nhấn mạnh: trong thời gian tới, để tăng thêm sức mạnh và hiệu quả trong công tác tuyên truyền các cơ quan báo Đảng địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, đặc biệt là phối hợp tuyên truyền theo những chuyên đề cụ thể. Các báo cần nâng cao chất lượng và viết nhiều tác phẩm thuộc đề tài nông thôn, nông nghiệp và nông dân mang hơi thở cuộc sống; khai thác, phản ánh các điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm và kể cả những hệ luỵ trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hội thảo lần này đã giúp cho Trung ương nghiên cứu, tổ chức các cuộc thi viết về đề tài nông nghiệp nông thôn và nông dân và các hình thức tuyên truyền trên báo...
Lãnh đạo Báo Tuyên Quang trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức hội thảo lần thứ XIII cho đại diện Báo Cao Bằng. Ảnh : VŨ HIỀN
Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi viết về đề tài nông nghiệp, nông thôn và nông dân và trao giải cho 16 tác giả có tác phẩm xuất sắc viết về đề tài xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới (đã phát động tại Hội thảo lần thứ XI năm 2009). Báo Lai Châu có 1 tác phẩm đoạt giải, đó là tác phẩm “Nậm Ban đã vươn dậy” của tác giả Phương Ly.
Tại Hội thảo, Báo Tuyên Quang đã trao Cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XIII năm 2011 cho Báo Cao Bằng.
Các đoàn tham gia Hội thảo đã tham quan thực tế tại huyện Nà Hang và thăm công trình Thủy điện Tuyên Quang.

Cảnh Phượng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...