Thứ sáu, 26/04/2024, 00:13 [GMT+7]

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam

Thứ sáu, 30/09/2022 - 16:31'
BLC) - Sáng 30/9, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xã giao Ngài Ali Akbar Nazabi - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam cùng phu nhân và Đoàn công tác.

Cùng dự buổi tiếp xã giao có đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

1

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xã giao Ngài Ali Akbar Nazabi - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp xã giao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp ngài Đại sứ và Đoàn công tác. Ngày 4/8/1973, Việt Nam và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran. Trong tiến trình hợp tác hữu nghị cùng phát triển, Việt Nam - Iran đã ký một số thỏa thuận quan trọng nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác giữa hai nước ngày càng phát huy hiệu quả về chính trị và kinh tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Lai Châu với Ngài đại sứ. Lai Châu có diện tích tự nhiên trên 9.000km2, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 58%; gần 47 vạn người với 20 dân tộc cùng sinh sống. Lai Châu có nhiều điều kiện phát triển nông nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng cao, thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản; mật độ sông suối cao đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; nguồn lao động dồi dào; khí hậu nhiệt đới thích hợp phát triển các loại cây dược liệu quý, cây ăn quả, chăn nuôi tập trung, quy mô lớn...

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Ngài Đại sứ và các đối tác Iran tại Việt Nam quan tâm, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng, biến, xuất khẩu chè của tỉnh Lai Châu sang thị trường Iran. Qua đó, thúc đẩy, hình thành liên doanh trong lĩnh vực sản xuất chè. Giới thiệu, ủng hộ, kết nối để ký thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lai Châu với thành phố Lahijan - thủ phủ chè của Iran. Hỗ trợ quảng bá các tiềm năng du lịch của tỉnh Lai Châu đến du khách Iran, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm tại tỉnh; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực du lịch, văn hóa...

2

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng khèn Mông cho Ngài Ali Akbar  Nazabi - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam.

Ngài Ali Akbar Nazabi - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Bày tỏ mong muốn thông qua chuyến công tác này sẽ tăng cường hợp tác giữa Iran và Việt Nam nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng trên các lĩnh vực, trong đó, tập trung vào lĩnh vực sản xuất chè công nghệ cao để tạo mối quan hệ hợp tác bền chặt, lâu dài, cùng phát triển. Đại sứ đề xuất thời gian tới được ký kết biên bản hợp tác hữu nghị giữa thành phố Lai Châu với thành phố Lahijan (thủ phủ chè của Iran). Cuối tháng 10 sắp tới Iran sẽ có cuộc triển lãm chè, Đại sứ mong tỉnh Lai Châu có sản phẩm chè tại buổi triển lãm. Iran cũng có nhiều phong cảnh đẹp, trong đó có thành phố Lahijan xinh đẹp…

3

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam cùng phu nhân và Đoàn công tác thăm Nhà máy chè Công ty Cổ phần chè Tam Đường.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Ngài Đại sứ chiếc khèn Mông; một số sản phẩm OCOP của tỉnh; cuốn sách giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lai Châu và tặng phu nhân Đại sứ chiếc khăn lụa. Đáp lại tình cảm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ngài Đại sứ cũng gửi tặng Bí thư Tỉnh ủy bình đồng chạm đá ngọc lam (trong tiếng Ba tư gọi là đá Firouzeh).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã mời Đại sứ cùng Đoàn công tác đi tham quan Hiệp hội Nông sản tỉnh; Nhà máy chè của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển chè Tam Đường và vùng nguyên liệu chè tại xã Bản Bo (huyện Tam Đường); thăm bản du lịch cộng đồng bản Thẳm, xã Bản Hon và bản Lao Chải 1, xã Khun Há (huyện Tam Đường).

Thu Minh - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...