Thứ sáu, 19/04/2024, 19:15 [GMT+7]

Bộ Nội vụ: Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử

Thứ năm, 25/02/2021 - 15:27'
(BLC) - Sáng nay (25/2), Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan của Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025.

<> Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khóa XV

Các đồng chí: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là BCĐ bầu cử); Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng BCĐ bầu cử; Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ bầu cử đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Nội vụ.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh. Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan dự. Điểm cầu huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phòng Nội vụ và một số thành phần liên quan…

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Theo đó, tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Pháp luật (Văn phòng Quốc hội), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày những nội dung cơ bản các văn bản pháp luật liên quan hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử. Cụ thể là: Thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là Hướng dẫn 36); Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử; các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy trình hiệp thương và tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong công tác chuẩn bị bầu cử, đáng chú ý ở Hướng dẫn 36 ban hành sớm hơn nhiệm kỳ trước; công tác nhân sự có nhiều điểm mới. Điển hình là người giới thiệu để bầu ĐBQH chuyên trách phải có quy hoạch ĐBQH chuyên trách hoặc quy hoạch chức danh thứ trưởng và tương đương trở lên. Ở địa phương phải là các chức danh giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; giám đốc Công an tỉnh và tương đương trở lên. Tương tự, đối với đại biểu HĐND chuyên trách cũng cập nhật những điểm mới theo Kết luận số 174 của Bộ Chính trị. Về tuổi tham gia ứng cử, đối với cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội, HĐND các cấp trở lên hoặc ít nhất chọn một khóa tính đến tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 2/1966, nữ sinh từ tháng 1/1971 trở lại đây. ĐBQH chuyên trách tái cử (trừ các đồng chí Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu HĐND chuyên trách tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây)...

Ngoài triển khai các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy trình hiệp thương và tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông tin thêm kết quả tổ chức Hiệp thương lần thứ nhất trong cả nước. Đến ngày 17/2/2021, Trung ương và 63 địa phương đã hoàn thành hội nghị, đảm bảo dân chủ, đúng luật; đa số địa phương thống nhất với phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giới thiệu. Kết quả, đã giới thiệu ĐBQH 1.076 người ứng cử trên tổng số 500 đại biểu được bầu, chiếm tỷ lệ 2,15 lần, trong khi đó nhiệm kỳ trước là 2,20 lần. Giới thiệu ĐBHĐND cấp tỉnh, theo thống kê là 7.656 người ứng cử trên tổng số 3.710 đại biểu được bầu, chiếm tỷ lệ 2,06 lần, nhiệm kỳ trước là 1,66 lần. Tại địa phương có 14 hồ sơ tự ứng cử. Đại đa số địa phương đảm bảo số dư theo quy định…

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan Trung ương liên quan trực tiếp giải đáp, làm rõ những ý kiến, kiến nghị, băn khoăn, vướng mắc của các địa phương trong công tác triển khai chuẩn bị bầu cử. Tập trung vào nội dung: điều chỉnh cơ cấu kết hợp đại biểu tái cử; làm rõ hơn tình huống và vấn đề cơ cấu nhân sự; có văn bản sớm hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, thực hiện bỏ phiếu đối với các tỉnh, thành phố là tâm điểm của dịch bệnh Covid-19; sớm ban hành tài liệu hỏi - đáp công tác bầu cử; sử dụng con dấu của tổ chức bầu cử; phân bổ kinh phí bầu cử; điều kiện ứng cử; xây dựng thêm phương án và xử lý tình huống liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Ngoài trả lời trực tiếp và bằng văn bản, Bộ Nội vụ đã mở chuyên trang về công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND trên Cổng thông tin điện tử của Bộ bắt đầu hoạt động từ ngày 25/2. Đặc biệt, các câu hỏi của địa phương, cơ quan, đơn vị về công tác bầu cử sẽ được Bộ Nội vụ tổng hợp, phối hợp với cơ quan liên quan trả lời cụ thể và đăng tải tại đây.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào chủ nhật, ngày 23/5/2021. Với khối lượng công việc lớn diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp. Đảm bảo công tác bầu cử đạt kết quả tốt, sau hội nghị, đề nghị các cơ quan Trung ương khẩn trương có văn bản trả lời giải đáp những vướng mắc theo đề xuất của địa phương trong thời gian 5 ngày làm việc; có hướng dẫn chi tiết công tác triển khai thực hiện trước, trong và sau bầu cử. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cấp huyện, xã, nhất là các thành viên của tổ bầu cử. Tổ chức hội nghị quán triệt và phổ biến các văn bản chỉ đạo thực hiện, cấp phát tài liệu nghiệp vụ đến các tổ chức phụ trách bầu cử; cần thiết thì thí điểm bổ sung các hướng dẫn cho phù hợp.

Bộ Nội vụ đề nghị cấp ủy, tổ chức chính quyền, đoàn thể Trung ương đến cấp xã, các tổ chức phụ trách bầu cử tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt mốc thời gian theo kế hoạch, lịch trình quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Văn phòng bầu cử quốc gia và cơ quan Trung ương có liên quan xem xét, giải quyết, đảm bảo công tác bầu cử thành công tốt đẹp, thực hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...