Thứ bảy, 20/04/2024, 07:01 [GMT+7]

Bộ Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc: Tọa đàm giao lưu hữu nghị lần thứ 4

Thứ bảy, 23/09/2017 - 15:18'
(BLC) - Sáng nay (23/9), Bộ Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc tổ chức  Tọa đàm giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 4 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu. 

Đại biểu dự Tọa đàm giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 4. 

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tiếp và Tọa đàm hữu nghị với Đoàn đại biểu Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa do Thượng tướng Phạm Trường Long - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi Tọa đàm về phía Việt Nam còn có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các Quân khu 1, 2, 3, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, một số học viện, nhà trường; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo 7 tỉnh biên giới phía Bắc...; phía Trung Quốc có đại sứ, tùy viên quân sự, cán bộ Đại sứ quán tại Hà Nội…

Về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các, sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh cùng dự.

Tại buổi Tọa đàm, đại diện lãnh đạo Quốc phòng 2 bên đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề Hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện Việt Nam – Trung Quốc. Hai bên đã tổ chức thành công các đợt giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần đầu tiên vào năm 2014 tại Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc). Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 2 tại Lào Cai năm 2015 và lần thứ 3 tại Lạng Sơn vào năm 2016... Lãnh đạo 2 Bộ Quốc phòng đã thống nhất: Tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ quốc phòng thông qua nhiều cơ chế, hình thức hợp tác..

Giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa hai bên. 

Các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục hội đàm, gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ định kỳ; đồng thời, chủ động phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, xử lý thỏa đáng các vụ việc liên quan xảy ra trên biên giới. Các cuộc tuần tra chung trên biên giới được tiến hành thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Hai bên cũng đã ký Thỏa thuận hợp tác về việc thiết lập cơ chế phối hợp biên phòng 3 cấp giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc nhằm tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, duy trì an ninh trật tự trên khu vực biên giới chung.

Các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa BĐBP Việt Nam và Công an Biên phòng Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới thông qua mô hình kết nghĩa “Đồn – Trạm hữu nghị - Biên giới bình yên”, “Đồn Trạm hữu nghị - Cửa khẩu hài hòa”. Đồng thời, tổ chức kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới đã và đang được triển khai rộng rãi và được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội hai nước đặc biệt quan tâm.

Thông qua những hoạt động này, các đơn vị bảo vệ biên giới của 2 nước càng thêm gắn bó, nâng cao khả năng phối hợp trong việc giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra ở biên giới. Nhân dân hai nước ở khu vực giáp biên cũng có thêm cơ hội giao lưu, tiếp xúc, cùng nhau hợp tác, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, mô hình này cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nền tảng để tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, qua đó phát huy được sức mạnh quần chúng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của mỗi nước.

Chương trình Tọa đàm giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc là hoạt động thường niên nhằm xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền, địa phương, Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Qua đó, tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững; góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài.

Chiều nay, 2 Đoàn tiếp tục đến bản Pô Tô (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ) dự Lễ khánh thành Nhà Văn hóa Hữu nghị biên giới Việt Nam – Trung Quốc; sơ kết 2 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa bản Pô Tô (Việt Nam) và thôn Cửa Cải (trấn Kim Thủy Hà, Trung Quốc); diễn tập liên hợp chống tối phạm xuyên biên giới giữa BĐBP tỉnh Lai Châu với BĐBP khu vực Mông Tự - Trung Quốc tại Sở Chỉ huy Liên hợp (Cửa khẩu Ma Lù Thàng và Kim Thủy Hà)...

Báo Laichau Online tiếp tục đưa tin tới bạn đọc.

Thanh Hiền – Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...