Thứ sáu, 26/04/2024, 00:22 [GMT+7]

BCH Đảng bộ tỉnh khoá XII: Bàn và thống nhất nhiều nội dung quan trọng

Thứ hai, 29/11/2010 - 09:54'
(BLC) - Trong 2 ngày 25-26/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khoá XII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4. Đồng chí Lò Văn Giàng - Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lò Văn Giàng – Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đây là Hội nghị quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010 và kế hoạch năm 2011, bàn và cho ý kiến vào dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2011; phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2011; xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khoá của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XII; quy chế làm việc của UBKT Tỉnh uỷ. Đồng chí yêu cầu các đại biểu thảo luận nghiêm túc, khoa học, tâm huyết để xây dựng các nội dung trên.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 khẳng định tỉnh ta đã giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế (14,5%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ). Ngành Nông nghiệp đã có giải pháp kịp thời ngăn chặn, khắc phục sâu, dịch bệnh để đảm bảo an ninh lương thực (tổng sản lượng lương thực ước đạt 159.796 tấn), đàn gia súc, gia cầm tăng mạnh. Cây cao su tiếp tục được đầu tư phát triển về diện tích cũng như tăng cường công tác chăm sóc. Công tác bảo vệ rừng thực hiện khá tốt. Hoạt động thương mại tiếp tục phát triển, mạng lưới phân phối được mở rộng tới các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; hàng hoá đa dạng và phong phú, chất lượng tốt, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Lĩnh vực văn hoá xã hội được quan tâm, mạng lưới giáo dục, y tế ngày càng được củng cố để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Công tác xoá đói giảm nghèo đã thu được nhiều kết quả đáng mừng, ước tính đến hết năm nay, tỷ lệ đói nghèo của tỉnh giảm xuống còn 23,78%. 87,4% số xã và 75% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ gia tăng dân số trung bình là 2,98%, mức giảm sinh đạt 0,38%0, kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương đạt 3,5 triệu USD, vượt 16,7% kế hoạch. Trật tự an toàn xã hội đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững…

Song kinh tế tỉnh ta phát triển chưa đồng đều, chưa bền vững, việc triển khai các dự án xây dựng còn chậm; quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế...

Trong năm 2011, tỉnh ta tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể: tập trung đầu tư, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, gắn việc xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất với việc bố trí sắp xếp lại dân cư và xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình di dân, tái định cư các công trình thuỷ điện. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lò Văn Giàng - Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Các cấp, ngành cần tập trung đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp nhất là phát triển cây cao su, đàn gia súc, trồng và bảo vệ rừng; đẩy mạnh tiến độ cũng như chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, xã hội; chỉ đạo và nâng cao chất lượng đời sống văn hoá xã hội; chỉ đạo toàn diện về an ninh nhất là an ninh chính trị trong thời gian cuối năm; tổ chức học tập, quán triết và xây dựng các chương trình dự án để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XII.

Xuân Thi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...