Thứ sáu, 29/03/2024, 14:37 [GMT+7]

Dấu ấn sau một nhiệm kỳ

Thứ hai, 01/06/2020 - 17:22'
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ xã Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ) đã tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Kinh tế - xã hội phát triển, Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã, đời sống người dân được cải thiện và nâng lên đáng kể.

Những con đường sạch sẽ, được đổ bê tông mang đến sự thuận tiện trong giao thông, giao thương; nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, giúp nhiều gia đình từ nghèo khó trở nên khá giả; các công trình điện - đường - trường - trạm được đầu tư, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi; xã không có chi bộ yếu kém… Đó là những gì chúng tôi thấy được khi đến xã Nậm Tăm những ngày giữa tháng 5. Anh Tẩn A Dồn (bản Nậm Kinh) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng, bởi những năm gần đây bộ mặt nông thôn của xã ngày càng đổi mới, khang trang và sạch đẹp. Người dân được quan tâm, hỗ trợ cấp cây, con giống, máy móc và dạy nghề có thêm kiến thức để sản xuất. Đời sống từng bước được nâng lên, con em được tới trường ăn học và sức khỏe được chăm lo.”

Nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng bộ xã Nậm Tăm chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. (Trong ảnh: Người dân bản Nậm Ngập tận dụng đất bán ngập để trồng ngô, hoa màu tăng thêm thu nhập).

Nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng bộ xã Nậm Tăm chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. (Trong ảnh: Người dân bản Nậm Ngập tận dụng đất bán ngập để trồng ngô, hoa màu tăng thêm thu nhập).

Được biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể. Nhờ nỗ lực triển khai thực hiện, đến nay đã có 6 chỉ tiêu vượt đó là: thu nhập bình quân đầu người; tổng sản lượng lương thực có hạt; tỷ lệ che phủ rừng; giảm tỷ lệ hộ nghèo; số hộ đạt gia đình văn hoá; kết nạp đảng viên trở. Ông Cà Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã bằng các chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương. Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xã đã chỉ đạo Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả. Nhất là tận dụng lợi thế của địa phương có vùng lòng hồ thủy điện đánh bắt tôm, cá và khi nước rút trồng trọt trên vùng bán ngập; nhận trồng và chăm sóc rừng để bảo vệ rừng và hưởng lợi tiền Chi trả dịch vụ môi trường rừng. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, chương trình dự án, hỗ trợ vay vốn đối với đồng bào dân tộc thiểu số như: 30a, 135/CP, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các dân tộc Lự, Si La…nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cùng với đó, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng NTM; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chương trình với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Từ đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc”.
Từ chương trình xây dựng NTM, xã đã đầu tư làm mới 20 công trình, các công trình chủ yếu về điện lưới, nước sạch, thủy lợi, trường học; mở 6 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; qua các chương trình dự án, chính sách dân tộc đã tạo việc làm cho 230 người dân tộc thiểu số làm công nhân… Đến nay, trên địa bàn xã có 3 doanh nghiệp, 60 cơ sở kinh doanh cung ứng hàng hóa thiết yếu; toàn xã có 18ha diện tích nuôi trồng thủy sản; tổng diện tích rừng là gần 6.900ha; có 11 công trình tưới tiêu cơ bản đảm bảo cho sản xuất; 13 công trình nước sinh hoạt, tỷ lệ người được sử dụng nước hợp vệ sinh là 99%; tỷ lệ dân được sử dụng điện lưới quốc gia là 97%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 65%; 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ che phủ rừng 65,4% (đạt 159,5% so với NQ); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.500 tấn (đạt 114 % so với NQ); 80% số hộ đạt gia đình văn hoá, 100% cơ quan, đơn vị trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Năm 2016, xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm (đạt 200% so với NQ); tỷ lệ hộ nghèo còn 12% (đạt 100% NQ).
Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, ổn định sắp xếp dân cư, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã chú trọng. Đảng bộ xã đã tăng cường trách nhiệm của tổ chức Đảng trong công tác quản lý giáo dục đảng viên; thường xuyên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII). Chỉ đạo Trung tâm chính trị huyện mở 2 lớp cho 98 quần chúng tìm hiểu về Đảng. Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 63 đảng viên mới (đạt 126% so với NQ), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 253 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 85%. 4 năm liền (2016 - 2020) Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc và là đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nậm Tăm tự tin bước vào nhiệm kỳ mới (2020 - 2025) với quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế… Qua đó, góp phần giữ vững xã đạt chuẩn NTM.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...