Thứ ba, 16/04/2024, 21:53 [GMT+7]

Hơn 215 nghìn bài thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào trong toàn quân

Thứ bảy, 13/01/2018 - 10:02'
Chiều 12-1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao một giải Nhất, mười giải Nhì, 19 giải Ba và 26 giải Khuyến khích.

Đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao giải Nhất tặng tác giả Phan Trắc Thành Động.

Nhằm chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; thiết thực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017 do Ban Tuyên giáo T.Ư và Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức phát động Cuộc thi trong toàn quân.

Cuộc thi đã nhanh chóng thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên trong quân đội tham gia. Theo Ban Tổ chức, đã có tổng cộng hơn 215 nghìn bài dự thi cấp cơ sở, hơn 152 nghìn bài dự thi cấp trên trực tiếp cơ sở. Trong đó, 515 bài thi xuất sắc đã lọt vào vòng thi cấp toàn quân. Ban Tổ chức đã lựa chọn 60 bài tham gia Cuộc thi cấp toàn quốc, qua đây giành một giải Ba, hai giải Khuyến khích.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, khẳng định: trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, hai nước Việt Nam - Lào đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức mới. Những bài học lịch sử của mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và những tư tưởng chỉ đạo, nội dung hợp tác nêu trong Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước cách đây 40 năm mãi mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình phát triển của mối quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước.

Trung tướng Lê Hiền Vân đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục phát huy kết quả Cuộc thi, tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; động viên, tổ chức để cán bộ, chiến sĩ tham gia tốt các hoạt động đối ngoại quân sự giữa hai nước.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao một giải Nhất, mười giải Nhì, 19 giải Ba và 26 giải Khuyến khích tặng các tác giả, nhóm tác giả.

Theo LINH PHAN/nhandan/Thứ Sáu, 12/01/2018, 15:04:31

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...