Thứ bảy, 20/04/2024, 14:13 [GMT+7]

Hơn 3.100 đại biểu được tập huấn công tác nhân quyền năm 2022

Thứ ba, 23/08/2022 - 21:05'
(BLC) - Ngày 23/8, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền tỉnh Lai Châu năm 2022.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh tới 114 điểm cầu các huyện, thành phố và cấp xã với sự tham gia của trên 3.100 đại biểu.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh, về phía Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ có Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Văn Kỷ - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Cục Đối ngoại - Bộ Công an; Vụ Tin lành - Ban Tôn giáo Chính phủ; Viện Quyền con người - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Vụ Hợp tác quốc tế - Uỷ ban Dân tộc; Cục Thông tin Đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Lai Châu; Đại tá Nguyễn Viết Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh...

Tại điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện các phòng, ban chức năng huyện, công chức theo dõi công tác nhân quyền; lực lượng vũ trang... tham dự tập huấn.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các công ước quốc tế về quyền con người; cung cấp thông tin về tình hình hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền; thống nhất nhận thức trong công tác thông tin tuyên truyền về nhân quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức xã hội và đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tham mưu thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh... 

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên báo cáo 5 chuyên đề: Cơ chế nhân quyền Liên Hợp quốc và sự tham gia của Việt Nam; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; công tác nhân quyền trong tình hình mới; quyền tự do ngôn luận, tự do internet và nhận diện các hoạt động lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do internet hoạt động chống phá Việt Nam; công ước CERD và bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam; vấn đề đặt ra trong xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu vừa đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số vừa góp phần nâng cao dân trí, đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Lai Châu tổ chức tập huấn trên lĩnh vực nhân quyền với quy mô lớn nhằm tạo chuyển biến tích cực, rộng rãi về nhận thức của toàn thể lãnh đạo, cán bộ làm công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh đối với công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tập huấn, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự chương trình tập huấn và tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề; thẳng thắn trao đổi, thảo luận các vấn đề chưa rõ, những khó khăn, hạn chế trong thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị mình, từ đó tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực để áp dụng.

Đề nghị Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố cung cấp đầy đủ tài liệu, nội dung tập huấn để các đại biểu nghiên cứu, học tập; các báo cáo viên có phương pháp truyền đạt các chuyên đề phù hợp; gắn với kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để đại biểu tiếp thu và vận dụng hiệu quả vào thực tế tại cơ quan, đơn vị, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...