Thứ sáu, 19/04/2024, 23:27 [GMT+7]

Hơn 900 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên tham gia bồi dưỡng chính trị hè

Thứ hai, 15/08/2022 - 18:28'
(BLC) - Trong hai ngày (15 – 16/8), Ban Chỉ đạo bồi dưỡng chính trị hè thành phố Lai Châu tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo, Phòng Giáo dục thành phố.

Tham gia bồi dưỡng chính trị hè có hơn 900 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các đơn vị trường học trên địa bàn với hình thức học tập trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Theo chương trình bồi dưỡng, các học viên sẽ học tập Nghị quyết số 21 – NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Kết luận số 21 – KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 76 – KH/ThU, ngày 12/4/2022 của Thành ủy Lai Châu về thực hiện Kết luận số 21 – KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Học tập chuyên đề năm 2022 của tỉnh về “Thực hiện trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh đổi mới; sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”…

Lớp bồi dưỡng chính trị hè giúp đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên ngành Giáo dục đào tạo nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm trong các kết luận của Đảng, Thành ủy, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố... Qua đó, góp phần nâng cao nghiệp vụ, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào quá trình giảng dạy.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...