Thứ sáu, 19/04/2024, 20:30 [GMT+7]

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh khoá III, kỳ họp lần thứ 3, sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Thứ sáu, 24/06/2022 - 14:52'
(BLC) - Sáng 24/6, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Hội NCT khoá III, kỳ họp lần thứ 3, sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các đồng chí Ủy viên BCH Hội NCT tỉnh khóa III; các đồng chí trưởng, phó ban đại diện Hội NCT các huyện, thành phố...

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, việc kết nạp hội viên mới được quan tâm, chú trọng, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh kết nạp mới 1.217 hội viên, đưa tổng số hội viên NCT toàn tỉnh lên 34.810 hội viên. Các hoạt động văn hoá, thể thao được duy trì thường xuyên. Đến nay, toàn tỉnh có 25 câu lạc bộ văn nghệ - thể thao, với 3.482 người tham gia.

quang cảnh

Quang cảnh Hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Hội NCT tỉnh đã phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong hệ thống tổ chức hội, lấy phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” làm nòng cốt. Cùng với đó, toàn tỉnh đã thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, đến nay đã có 25 câu lạc bộ, cho 374 hội viên nghèo được vay vốn với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng để phát triển sản xuất.

6 tháng cuối năm, Hội NCT tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, nhất là các chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Từng bước đưa công nghệ thông tin vào hoạt động của Hội NCT các cấp...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào các nội dung: những khó khăn, vướng mắc trong 6 tháng đầu năm, đề xuất những giải pháp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trong thời gian tới; đảm bảo chế độ chính sách cho Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thành phố...

Tại Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo quyết định bổ sung chương trình làm việc toàn khóa BCH Hội NCT tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 413/KH-UBND, ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 41/KH-HNCT, ngày 17/6/2022 của Hội NCT tỉnh, thực hiện chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

kết luận

Đồng chí Lê Xuân Phùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Phùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội NCT tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới Hội NCT các huyện, thành phố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động hội; tập trung thực hiện các chỉ tiêu năm 2022; làm tốt công tác xây dựng quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT; hoàn thành việc thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn toàn tỉnh...

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...