Thứ tư, 24/04/2024, 09:57 [GMT+7]

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh mở rộng

Thứ sáu, 22/01/2021 - 22:08'
(BLC) - Hôm nay (22/1), Liên minh Hợp tác xã tỉnh (HTX) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá tình hình kinh tế tập thể tỉnh năm 2020, đề ra nhiệm vụ và giải pháp hoạt động năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng, tác động của thiên tai, dịch bệnh, song kinh tế hợp tác xã vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ, tăng cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có 235 tổ hợp tác, tăng 15 tổ so với năm 2019. Các tổ hợp tác tạo việc làm cho 1.890 thành viên, tăng 130 thành viên so với năm 2019. Doanh thu bình quân đạt 250 triệu đồng/tổ hợp tác/năm, tăng 20 triệu đồng so với năm 2019.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 333 hợp tác xã (HTX) và 2 Qũy tín dụng Nhân dân. 38 HTX thành lập mới, giải thể 33 HTX ngừng hoạt động. Doanh thu bình quân của HTX đạt 1.294 triệu đồng, tăng 223 triệu đồng so với năm 2019. Lợi nhuận bình quân của 1 HTX đạt 93,5 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 4,2 triệu đồng/tháng. Các HTX nộp ngân sách Nhà nước năm 2020 trên 15 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn có 1 Liên hiệp HTX với 4 thành viên là các HTX nông nghiệp trong tỉnh. Hiện Liên hiệp đang giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao, 3 sao cho các HTX thành viên...

Tuy nhiên tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể còn thấp, chiếm tỉ lệ nhỏ trong GRDP của tỉnh. Nhiều HTX còn gặp khó khăn về vốn, khoa học công nghệ, sản phẩm thiếu tính cạnh tranh trên thị trường, chưa xây dựng được nhiều mô hình liên doanh liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Năm 2021, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của HTX trên địa bàn các huyện, thành phố, triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế theo quy định…

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm vụ giải pháp hoạt động phát triển kinh tế tập thể năm 2021, các đại biểu cho rằng cần phân công nhiệm vụ gắn với vị trí công tác các thành viên Ban Chấp hành. Đối với các HTX hoạt động không hiệu quả nên giải thể, khuyến khích sáp nhập các HTX cùng ngành nghề, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành với HTX…

Tại Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Liên minh HTX tỉnh kỳ thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 100% đại biểu tán thành.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...