Thứ năm, 25/04/2024, 16:00 [GMT+7]

Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 9

Thứ tư, 20/01/2021 - 17:41'
(BLC) - Sáng nay (20/1), Ban Chấp hành (BCH) Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào các báo cáo: tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; kế hoạch tổ chức Hội trại kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021); kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2020; công tác kiểm tra giám sát năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2020; dự thảo Bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2021.

Các đại biểu tập trung làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Đồng thời dành nhiều thời gian tham gia ý kiến về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Với chủ đề công tác “Thanh niên Lai Châu khởi nghiệp, lập nghiệp”, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, BCH Tỉnh đoàn đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm; 12 chỉ tiêu cơ bản và các giải pháp. Qua thảo luận, các ý kiến đều thống nhất, đồng tình với chương trình đề ra, quyết tâm đạt các chỉ tiêu như: 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) và 95% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng 25 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại các xã, phường, thị trấn; tư vấn hướng nghiệp 15.000 thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 800 thanh niên; các tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở trồng mới 30.000 cây xanh; vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đề xuất 2.500 ý tưởng, sáng kiến…

 Đại phiếu bỏ phiếu bầu bổ sung các Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đối với kế hoạch tổ chức Hội trại kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tuổi trẻ Lai Châu tự hào tiếp bước theo Đảng”, BCH Tỉnh đoàn đã xây dựng các hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích, cơ hội rèn luyện kỹ năng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Dự kiến Hội trại diễn ra trong 2 ngày (21 - 22/3/2021) tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. Hội trại sẽ có 13 trại với các nội dung thi cắm trại nhanh, các hoạt động thể thao, trò chơi. Lễ chào cờ và xếp lôgô diễn ra tại Quảng trường Nhân dân tỉnh với 2.000 ĐNTN tham gia. Ngoài ra còn có các hoạt động: triển lãm ảnh với chủ đề “Tuổi trẻ Lai Châu – Những chặng đường phát triển”; gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), 58 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu (27/4/1963 – 27/4/2021); tuyên dương “90 đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác” năm 2021.

Các đại biểu tập trung làm rõ thêm vấn đề: thể lệ đối với phần thi cắm trại, xem xét, chốt thời gian tổ chức, cách thức xếp lôgô… Đồng thời, thảo luận về công tác giáo dục chính trị, truyền thông của Đoàn; thu hút tập hợp ĐVTN; công trình thanh niên; hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm lo giáo dục cho nhi đồng, các em có hoàn khó khăn; công tác cán bộ.

Tại Hội nghị cũng đã kiện toàn, bầu bổ sung 3 đồng chí tham gia Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Xem xét, cho ý kiến thống nhất về việc điều chỉnh cơ cấu nhân sự BCH, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ từ lãnh đạo Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị sang cơ cấu lãnh đạo Văn phòng Tỉnh đoàn; điều chỉnh cơ cấu BCH từ lãnh đạo Ban Tổ chức – Kiểm tra sang cơ cấu lãnh đạo Văn phòng Tỉnh đoàn.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh – Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các phòng, ban chuyên môn tiếp thu ý kiến tham gia để bổ sung, chỉnh sửa vào các báo cáo trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, yêu cầu các cấp bộ Đoàn, thời gian tới tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa thanh thiếu nhi trên không gian mạng. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. Tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn, chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn. Đặc biệt, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia, thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...