Thứ ba, 16/04/2024, 11:44 [GMT+7]

Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý III năm 2022

Thứ sáu, 30/09/2022 - 16:32'
(BLC) - Hội nghị được Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức sáng 30/9. Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ…

Thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2022, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tích cực tuyên truyền về các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và thành phố Lai Châu. Quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3; các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh. Công tác định hướng tư tưởng đoàn viên, hội viên và bồi đắp lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên tiếp tục được quan tâm…

Các phong trào thi đua, cuộc vận động được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả, thiết thực. Các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh với nhiều mô hình hiệu quả. Chủ động nắm tình hình đời sống, việc làm của hội viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; phát huy vai trò của tổ chức hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và người lao động.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm triển khai thực hiện. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, không gian mạng, tín ngưỡng, tôn giáo.

Quý IV năm 2022, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong quý IV năm 2022.

Tập trung hoàn thành kế hoạch giám sát phản biện xã hội năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023. Phối hợp tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lai Châu. Triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của từng đoàn thể…

Thảo luận tại Hội nghị, một số ý kiến cho rằng trong thời gian tới cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận hỗ trợ xây dựng các điểm trường trên địa bàn, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở trong tuyên truyền cho người dân hiểu hơn về vấn đề đi lao động tại các doanh nghiệp, nhà máy…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những cố gắng vượt qua khó khăn của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh khắc phục những hạn chế, khó khăn để nâng cao chất lượng hoạt động. Đổi mới phương thức cách làm, cách nắm tình hình, ngày càng hoàn thiện và sáng tạo; rà soát chỉ tiêu nhiệm vụ của năm để quyết tâm hoàn thành trong quý IV. Chuẩn bị tốt cho các hoạt động của tỉnh sắp diễn ra như: “Ngày hội đại đoàn kết”, “Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027”, đặc biệt là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sắp tới…

Minh Khôi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...