Thứ bảy, 20/04/2024, 03:37 [GMT+7]

Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiện đại và hội nhập

Thứ sáu, 23/09/2022 - 20:30'
(BLC) - Chiều 23/9, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiện đại và hội nhập, bằng hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh Nhân trẻ tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số phòng chuyên môn, đơn vị liên quan thuộc Sở KH&CN…

quang cảnh

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với sự tận tâm, tinh thần sáng tạo và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, cùng sự hợp tác ngày một sâu rộng của các doanh nghiệp, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở nước ta đã tạo ra nhiều thành tựu KH&CN hiện đại, được ứng dụng nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

KH&CN đã thể hiện vai trò quan trọng trong đóng góp năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của Việt Nam, trong 5 năm qua đạt 45%, vượt yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội đề ra là mức 30-35%, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 5,88%/năm (cao hơn đáng kể so với giai đoạn 2011-2015 là 4,24%/năm), đưa Việt Nam trở thành nước có tăng trưởng năng suất lao động cao nhất trong khối ASEAN và cũng là một trong những quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao ở Châu Á.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của nước ta liên tục được cải thiện, hiện đứng ở vị trí thứ 42/131 quốc gia/nền kinh tế (tăng 17 bậc so với năm 2016). Nhiều công nghệ mới, tiên tiến được tạo ra, tiếp thu, làm chủ và áp dụng trong các doanh nghiệp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia hiệu quả các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện, cả nước có trên 800 tổ chức trung gian thị trường KH&CN các loại đã được hình thành, trong đó hơn 20 sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương, 1 sàn giao dịch vùng duyên hải Bắc Bộ, 1 cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin KH&CN và 1 nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiêp (IPPlatform.gov.vn) đang hoạt động có hiệu quả. Công tác xúc tiến thị trường KH&CN tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Giá trị giao dịch hàng hoá khoa học và công nghệ tăng với tốc độ bình quân hàng năm đạt 20,9%, một số lĩnh vực tăng mạnh như: chế biến thực phẩm tăng 24,2%, tài chính ngân hàng tăng 24,9%, chế biến gỗ tăng 27,4%, đặc biệt, lĩnh vực điện tử máy tính tăng 30,5%. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trung bình giai đoạn 2016-2020 đạt 12,47% (tăng 16,82% so với giai đoạn 2011-2015).

Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và một số thị trường khác, thị trường KH&CN phát triển chậm, còn nhiều vướng mắc, chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh…

tham luận

Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận tập trung vào các nội dung: ứng dụng công nghệ phù hợp để phát triển ngành sản xuất ô tô: tiềm năng, thách thức và một số kiến nghị chính sách; thúc đẩy thương mại hóa, chuyển giao tri thức từ trường đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam; bài học kinh nghiệm và khuyến nghị với Chính phủ nhằm phát triển kinh tế bền vững dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

kết luận

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Với chủ đề: "Phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập", Hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, đánh giá tình hình, nhận diện đúng những hạn chế, tồn tại, khó khăn, thách thức, từ đó xác định phương hướng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, vận hành tốt hơn thị trường KH&CN.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương cần nâng cao nhận thức về thị trường KH&CN, tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách để thị trường KH&CN phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, kế hoạch, chương trình phát triển KHCN của Chính phủ. Đồng thời, xây dựng, lồng ghép kế hoạch phát triển thị trường KH&CN vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, đẩy mạnh hơn nữa thể chế hóa đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước trong tổ chức thực hiện.
Triển khai hiệu quả 2 mục tiêu lớn và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp đề ra trong chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030, trong đó chú trọng một số nội dung: thúc đẩy phát triển nguồn cung - cầu của thị trường KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức trung gian, nhất là các tổ chức lớn, đa ngành gắn với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực; tăng cường xúc tiến thị trường KH&CN tại các địa bàn có nhiều nguồn cung công nghệ cao, tiên tiến và thân thiện với môi trường, các thị trường tiềm năng mà Việt Nam có lợi thế thông qua các hiệp định thương mại tự do…

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...