Thứ năm, 25/04/2024, 21:02 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020

Thứ tư, 22/07/2020 - 16:49'
(BLC) - Sáng nay (22/7), Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự, chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu Lai Châu, dự Hội nghị có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh và đại diện các thanh tra chuyên ngành, ban tiếp công dân.

6 tháng đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn ngành Thanh tra triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, đề ra phương án điều hành linh hoạt công tác của ngành để ứng phó với đại dịch và thực hiện mục tiêu kép theo nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, triển khai và cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên trong công tác phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong công tác thanh tra, toàn ngành đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra hành chính và gần 74 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Phát hiện vi phạm về kinh tế là trên 31 nghìn tỷ đồng, gần 3.500ha đất.

Hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra đã được cải thiện rõ rệt. Mặt khác, đã tập trung thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã và đang triển khai. Trong đó, có những cuộc thanh tra phức tạp, được dự luận xã hội đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Trọng tâm là tập trung cao nhất cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tư, an toàn xã hội. Nhìn chung tình hình khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm 2019. Cán bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cao nhất là tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện 66 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành và thanh tra trách nhiệm tại 235 đơn vị tổ chức, cá nhân. Phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 38.405,8 triệu đồng; kiến nghị, xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 6 tập thể; 26 cá nhân. Việc xử lý chồng chéo được quan tâm chỉ đạo, không có sự trùng lặp trong hoạt động thanh tra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện hiệu quả, toàn tỉnh đã tiếp 482 lượt với 755 người bằng 427 vụ việc. Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 51 lượt với 82 người. Qua công tác tiếp công dân các kiến nghị phản ánh của công dân đã được các cấp, ngành tiếp nhận xử lý, giải thích, trả lời công dân và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Tiếp nhận 587 đơn các loại, các cơ quan hành chính trên địa bàn đã giải quyết 3/6 vụ việc thuộc thẩm quyền (1 vụ việc tố cáo; 2 vụ việc khiếu nại); còn 3 vụ khiếu nại đang được xem xét giải quyết theo quy định...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số vấn đề: Nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tránh tình trang thanh tra chồng chéo. Thực hiện hiệu quả công tác khiếu nại tố cáo, nâng cao tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, hạn chế khiếu nại tố cáo vượt cấp. Phát huy hiệu quả các hoạt động thanh tra trong phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động và kết quả các cuộc thanh tra. Nâng cao chất lượng, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra chuyên ngành…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời đồng chí đề nghị, trong 6 tháng cuối năm ngành Thanh tra sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp thanh tra. Bám sát kế hoạch được duyệt và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt hiệu quả tạo sự đồng thuận cao, việc xây dựng kế hoạch thanh tra phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, kiên quyết xử lý nghiêm, loại bỏ ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với Thanh tra chuyên ngành. Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tích cực đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ; giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh trật tự…

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...