Thứ năm, 25/04/2024, 02:37 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021

Thứ năm, 31/12/2020 - 18:00'
(BLC) - Sáng nay (31/12), Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, định hướng công tác dân vận nhiệm kỳ 2021-2026; tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Trung ương Đảng, bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương… và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố cả nước dự.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh… dự.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, công tác dân vận luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, đội ngũ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận. Ban Dân vận Trung ương thực hiện 8 nhiệm vụ, tham mưu Bộ Chính trị và Ban Bí thư 33 đề án. MTTQ các cấp phối hợp thành lập 96.605 tổ hòa giải ở cơ sở và tổ chức 86.872 cuộc phản biện xã hội. Hiện nay cả nước có 3.906 cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận trong cả nước...

Định hướng công tác dân vận nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu như: công tác tham mưu; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp thực hiện tốt quy chế công tác dân vận; nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính Nhà nước đối với công tác dân vận…

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2020, mặc dù gặp khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, hệ thống Ban Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, cơ quan, tổ chức đẩy mạnh dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị đạt kết quả thiết thực. Ban Dân vận Trung ương ban hành 17 báo cáo về tình hình dịch Covid-19, xâm nhập mặn, giá gạo, giá điện và 38 tài liệu tham khảo nội bộ phản ánh 114 vấn đề có nhiều người quan tâm…

Với trọng tâm của công tác dân vận năm 2021 là đẩy mạnh thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Ban Dân vận Trung ương đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, sơ kết, tổng kết một số văn bản của Đảng về công tác dân vận; tăng cường nắm tình hình Nhân dân trước, trong, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn và đóng góp ý kiến nhằm minh họa, làm rõ những chuyển biến rõ nét của công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và năm 2020, giải pháp nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tham luận với nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Lai Châu có vị trí chiến lược quan trọng và có 20 dân tộc sinh sống, trong đó 80% dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh chỉ đạo, quán triệt triển khai Nghị quyết XII của Đảng, chỉ thị, nghị quyết Trung ương về công tác dân vận. Đặc biệt, tỉnh ban hành Đề án “Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới giai đoạn 2016-2020”, các đề án, nghị quyết về công tác dân vận. Tỉnh củng cố xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế-xã hội, sản xuất, nâng cao thu nhập gắn với xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề, giải quyết việc làm…

Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 17%, có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống Nhân dân được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận; xây dựng triển khai hiệu quả chính sách về dân tộc, đề án, nghị quyết của tỉnh theo quan điểm lấy dân làm gốc; đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng linh hoạt phù hợp đặc thù từng vùng, dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận có phẩm chất, kỹ năng vận động, am hiểu tâm lý văn hóa của đồng bào…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, biểu dương kết quả cấp ủy, tổ chức Đảng, ngành Dân vận đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị: Ban Dân vận Trung ương sớm nghiên cứu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trách nhiệm cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; chú trọng công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, nhất là dân vận chính quyền; cán bộ, đảng viên phải tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sát thực tiễn; đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, nhân rộng các mô hình điển hình về công tác dân vận…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống dân vận cần tiếp tục nắm tình hình Nhân dân trong và sau Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục tham mưu, trực tiếp chăm lo cho đời sống của Nhân dân, đặc biệt người khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, thiên tai, người yếu thế để người dân được đón tết ấm áp, vui vẻ, an toàn, cuộc sống của Nhân dân giảm bớt những khó khăn…

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...