Thứ năm, 25/04/2024, 18:27 [GMT+7]

Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khóa XV

Thứ sáu, 05/02/2021 - 15:10'
(BLC) - Sáng nay (5/2), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử (UBBC) tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, đại biểu mời có các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Lê Chinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND), Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh. Thành phần triệu tập có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Góp phần tích cực thực hiện xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảm bảo công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thực sự dân chủ, khách quan, đúng luật, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng người được giới thiệu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng bộ về tiến độ thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm liên quan đến công tác hiệp thương bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ Luật Bầu cử và kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Do đó, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh mong muốn các đại biểu phát huy trách nhiệm, tham gia thảo luận dân chủ, tập trung, xem xét, hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV đảm bảo thực sự dân chủ và đúng luật.

Đại biểu biểu quyết các nội dung cơ cấu, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Đại biểu biểu quyết các nội dung cơ cấu, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại Hội nghị, đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh thông báo dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, tổng số đại biểu được bầu là 6, trong đó 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Đối với cơ cấu lĩnh vực công tác: lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh 1 đại biểu; đại biểu chuyên trách 1; đại biểu quân đội 1; đại biểu cơ quan Đảng và chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội 1. Riêng cơ cấu kết hợp thì theo Công văn số 661/UBTVQH14-CTĐB, ngày 26/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu giới thiệu ứng cử 9 người, tuy nhiên tỉnh Lai Châu không có dân tộc Xinh Mun, do vậy chỉ đề nghị giới thiệu ứng cử 8 người (trong đó Mông 2, Thái 2, Hà Nhì 1, Lự 1, Mảng 1, Giấy 1); phụ nữ giới thiệu ứng cử 4; đại biểu ngoài Đảng 1; đại biểu tái cử 2.

Tại Hội nghị, 2 đại biểu tham gia ý kiến, bày tỏ sự băn khoăn về nhầm lẫn thành phần dân tộc theo Công văn 661 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; với dự kiến số lượng cơ cấu, thành phần đã được Thường trực HĐND dự kiến cần sớm xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có sự điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết. Các ý kiến được đồng chí chủ trì Hội nghị và đại biểu mời trả lời thỏa đáng.

Sau khi thỏa thuận, Hội nghị tiến hành biểu quyết các nội dung. Kết quả, 100% đại biểu nhất trí tổng số ĐBQH, lĩnh vực công tác và cơ cấu kết hợp như dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh. Chuẩn bị cho bước thứ 2 quy trình hiệp thương, Hội nghị thỏa thuận giới thiệu 8 người ứng cử BBQH của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ngay sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục báo cáo về Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBBC Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

* Sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo Công văn số 23/HĐND-VP ngày 22/1/2021của HĐND tỉnh về dự kiến số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: số lượng đại biểu 50; thành phần dân tộc 13. Lĩnh vực công tác: chuyên trách công tác Đảng 12; chuyên trách công tác HĐND 17; lãnh đạo UBND tỉnh 2; MTTQ và các đoàn thể 9; cơ quan nhà nước 3; cơ quan Khối nội chính 4; doanh nghiệp, hợp tác xã 1 và cấp xã 2.

Một số cơ cấu theo quy định của Luật Bầu cử và Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: tỷ lệ đại biểu là phụ nữ khoảng 36% (quy định ít nhất 35%); phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử khoảng 30%. Tỷ lệ người ứng cử đại biểu trẻ dưới 40 tuổi khoảng 26% (quy định không thấp hơn 15%). Tỷ lệ người ứng cử đại biểu ngoài Đảng phấn đấu khoảng 10% (quy định không thấp hơn 10%). Tỷ lệ đại biểu tái cử khoảng 50% (quy định từ 30% trở lên). Dự kiến số đơn vị bầu cử là 13 và số dư đại biểu là 34.

Trước khi bước vào nội dung ý kiến, thảo luận của đại biểu, đồng chí Sùng A Hồ - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm rõ thêm và lưu ý một số điểm mới trong thành phần, cơ cấu bầu cử. Đối với thành phần dân tộc cơ bản giống nhiệm kỳ trước, trong đó tập trung 13 dân tộc đại diện cho các dân tộc sống thành cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực công tác: đối với chuyên trách công tác Đảng không thay đổi (số lượng bằng khóa trước) nhưng có sự điều chỉnh ở các Ban Đảng tỉnh. Nếu khóa XIV là 3 thì khóa này tăng lên 4. Về chuyên trách HĐND có sự thay đổi tăng lên, khóa trước 15, khóa này 17. Chuyên trách Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban và Văn phong vẫn giữ nguyên nhưng có sự thay đổi ở HĐND cấp huyện (khóa trước 4, khóa này điều chỉnh tăng lên 2). Một số cơ cấu theo quy định Luật Bầu cử và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội so với quy định hầu hết đều đạt và vượt…

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị đã có 1 ý kiến của đại biểu băn khoăn về dự kiến cơ cấu lĩnh vực các hội đặc thù. Ý kiến này đã được đồng chí Chủ trì Hội nghị giải trình, làm rõ: dự kiến cơ cấu là căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tình hình thực tế tại địa phương.

Chuẩn bị cho bước thứ hai quy trình hiệp thương, Hội nghị đã thỏa thuận để các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới  thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 ít nhất là 84 người đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015. 100% đại biểu tham dự nhất trí với dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được phân bổ và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, huyện, thành phố.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...