Thứ năm, 25/04/2024, 15:32 [GMT+7]

Huyện đoàn Tam Đường triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ bảy, 16/01/2021 - 00:00'
(BLC) – Chiều nay (15/1), Huyện đoàn Tam Đường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên (TTN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Phạm Ngọc Đang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể; các đồng chí bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở trực thuộc... tham dự.

cờ thi đua

Đồng chí Phạm Ngọc Đang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào TTN năm 2020 cho Huyện đoàn Tam Đường.

Năm 2020, Huyện đoàn Tam Đường chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chủ đề “Tuổi trẻ Tam Đường tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, hưởng ứng tích cực hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn. Hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, chiến dịch tháng thanh niên, tình nguyện hè, ngày hội hiến máu năm 2020 thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và đạt những kết quả quan trọng, được các cấp ghi nhận. Công tác tuyên truyền, giáo dục tập trung vào đẩy mạnh giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Năm 2020, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện tổ chức 307 buổi sinh hoạt, nói chuyện truyền thống, thu hút 15.428 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Công tác xây dựng đoàn, đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên được quan tâm triển khai. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của đoàn thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi tham gia, đặt biệt là các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm…

Tuy nhiên, chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị còn chậm dẫn đến việc tổng hợp phản ánh tình hình hoạt động của đoàn chưa kịp thời, ảnh hưởng tới công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn. Một số hoạt động công tác đoàn và phong trào TTN chất lượng, hiệu quả chưa cao, nhất là ở cơ sở.

Năm 2021, Huyện đoàn Tam Đường phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên và 95% thanh niên được học tập, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn. 100% cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 1.500 đoàn viên, thanh niên, phối hợp đào tạo nghề cho 300 đoàn viên, thanh niên và giới thiệu việc làm cho 150 đoàn viên, thanh niên. 100% đoàn cơ sở các xã, thị trấn triển khai mô hình, tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; xây dựng 1 công trình thanh niên cấp huyện gắn với phát triển du lịch, kinh tế, xã hội ở địa phương... 

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm: duy trì hoạt động và thành lập mới các câu lạc bộ trên địa bàn gắn với phát triển kỹ năng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên; chia sẻ kinh nghiệm triển khai các giải pháp trong thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Đang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn yêu cầu, thời gian tới các cấp bộ đoàn trong huyện tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng hoài bão cho đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nhiều mô hình thanh niên gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Đường tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào TTN năm 2020. Huyện đoàn Tam Đường vinh dự được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào TTN năm 2020. 

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...