Thứ sáu, 19/04/2024, 07:33 [GMT+7]

Huyện Than Uyên, Tân Uyên đảm bảo an toàn cho di chuyển dân

Thứ ba, 23/11/2010 - 16:51'
(BLC) - Sáng 19/11, huyện Than Uyên tổ chức lễ ra quân di dân, tái định cư bản Pá Lầu, xã Pha Mu. Pá Lầu là bản đầu tiên trong 8 bản của xã Pha Mu di chuyển về các xã: Trung Đồng, Thân Thuộc (huyện Tân Uyên).
Đồng chí Trần Đức Vương - Bí thư Huyện ủy Tân Uyên trao tiền hỗ trợ cho những hộ dân đầu tiên di chuyển.

Với tinh thần đoàn kết của bà con cùng với sự góp sức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các lực lượng: quân sự, công an 57 hộ dân đầu tiên của bản Pá Lầu sẽ di chuyển về bản mới Tát Xôm 1, xã Trung Đồng trong 1 tuần.

Sau lễ ra quân, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc các cơ quan, đơn vị của huyện; lực lương dân quân, các tổ chức đoàn thể xã phân thành các tổ, đội nhanh chóng giúp bà con tháo dỡ nhà, tập kết vật liệu, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình để chuẩn bị cho việc di chuyển. Các đồng chí lãnh đạo hai huyện Than Uyên, Tân Uyên đã đến các hộ gia đình thăm hỏi, động viên, trao số tiền hỗ trợ (5 triệu đồng/hộ) cho những hộ đầu tiên di chuyển.

Ông Phan Bá Quyết – Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: “Xã Pha Mu nằm trong vùng ngập lòng hồ Thủy điện Bản Chát phải di chuyển đến nơi ở mới. Nhờ sự tích cực tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền các cấp, bà con trong xã đã sẵn sàng di chuyển đến nơi ở mới. Trong đợt di chuyển này, 6/8 bản sẽ di chuyển trước, bản Khá và bản Xoong di chuyển sau. Huyện Than Uyên đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình tháo dỡ nhà cửa, di chuyển dân, không để xảy ra tình trạng mất mát tài sản của dân”.

Nhanh tay vận chuyển thóc, gạo ra lán tập kết, anh Mè Văn Thơm chia sẻ: “Tuy phải rời nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng xây dựng Thủy điện Bản Chát là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, bà con chúng tôi đều nhiệt tình hưởng ứng. Từ số tiền được đền bù, hỗ trợ, tôi đã học sửa chữa xe máy để khi ra bản mới sẽ mở cửa hiệu nhỏ tại nhà để phục vụ bà con trong bản”.

 Các lực lượng giúp bà con dỡ nhà chuẩn bị di chuyển.

Lau mồ hôi trên trán, anh Lò Văn È – dân quân xã cho biết: “Với tinh thần người đi sau giúp đỡ người đi trước nên lực lượng dân quân của xã không cần phải huy động mà cứ theo lịch di chuyển của từng hộ đã được thông báo để đến giúp. Không chỉ giúp bà con tháo dỡ, vận chuyển về điểm tập kết, các lực lượng còn phân công nhiệm vụ cho nhóm, tổ trực đêm bảo vệ tài sản cho bà con. Ngay trong buổi sáng ngày ra quân đã có 8 hộ được dỡ nhà, vận chuyển về điểm tập kết”.

Khi về bản mới, người dân không còn sống rải rác trên các sườn đồi mà tập trung thành từng khu với những ngôi nhà san sát, tình làng nghĩa xóm gắn bó. Cơ sở vật chất được đầu tư với hệ thống đường giao thông nông thôn sạch đẹp, trường lớp học được xây dựng khang trang tại bản, tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh học tập.

Trao đổi với ông Trần Đức Vương – Bí thư Huyện ủy Tân Uyên chúng tôi được biết: “Hiện tại mặt bằng, nước sinh hoạt, đường giao thông tại nơi đến được chuẩn bị khá tốt. Việc học tập của học sinh sẽ được tiến hành học ghép, hoặc học tạm tại các trường học gần nhất trong thời gian chờ hoàn thiện trường, lớp. Hiện tại mỗi hộ dân ngoài việc được hỗ trợ 300m2 đất ở và 350m2 đất sản xuất/khẩu. Về lâu dài, huyện sẽ cân đối hỗ trợ thêm và vận động nhân dân tích cực khai hoang ruộng, nương, tăng gia sản xuất trên vùng đất mới để đảm bảo cuộc sống. Đối với các cán bộ xã Pha Mu nằm trong diện di chuyển sẽ được bố trí làm việc ngay tại xã mới. Tên bản, các chức danh trưởng, phó các đoàn thể của bản sẽ được giữ nguyên hoặc thay đổi đều theo nguyện vọng của bà con”.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, cùng với những điều kiện thuận lợi, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền hai huyện, tin rằng việc vận chuyển, ổn định cuộc sống cho người dân bản Pá Lầu sẽ làm tiền đề cho hai huyện đẩy nhanh việc di chuyển và ổn định cuộc sống cho hơn 200 hộ còn lại của xã Pha Mu trong năm 2010.

 

KIM OANH

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...