Thứ tư, 17/04/2024, 04:29 [GMT+7]

Kiên Giang tổ chức lễ lớn kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Thứ năm, 22/09/2022 - 17:14'
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2022) năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức quy mô, nhộn nhịp và đặc biệt thu hút đông đảo người dân và khách thập phương về tham dự, dâng hương, viếng bái.

1

Ông Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Thủ tướng Chính phủ - và nhiều lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thắp hương tại đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Ảnh: H.THUẬN

Tối 21-9, Ban Chỉ đạo các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2022).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết hằng năm vào các ngày 26, 27 và 28 tháng tám âm lịch, người dân và du khách ở khắp nơi lại về TP Rạch Giá - nơi có đình thờ Nguyễn Trung Trực - để chiêm bái, bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tri ân vị anh hùng của dân tộc.

Đây là dịp để người dân Kiên Giang nói riêng và nhân dân cả nước nói chung bày tỏ lòng biết ơn đối với Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã "vị quốc vong thân" ở tuổi 30, một con người trung hiếu vẹn toàn và sáng ngời về tinh thần yêu nước, bất khuất của cả dân tộc.

 "Lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày mất của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực luôn thể hiện tính nhân văn đặc sắc và tính xã hội hóa cao. Từ rất lâu, đây đã là một lễ hội của cộng đồng, của nhân dân. Mỗi người chúng ta có những hoàn cảnh, điều kiện sống, lao động sinh hoạt khác nhau nhưng ai ai cũng đều cầu mong cho đất nước quê hương luôn được thanh bình. Đặc biệt, nhắc nhở nhau nguyện sống sao để luôn xứng đáng với sự hy sinh của tiền nhân của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực", ông Nguyễn Lưu Trung nói.

Bánh tét là món bánh được người dân gói theo kiểu truyền thống để cúng cho ông Nguyễn Trung Trực nhân ngày lễ kỷ niệm 154 năm ngày ông hy sinh (1868 - 2022) - Ảnh: C.CÔNG

Bánh tét là món bánh được người dân gói theo kiểu truyền thống để cúng cho ông Nguyễn Trung Trực nhân ngày lễ kỷ niệm 154 năm ngày ông hy sinh (1868 - 2022) - Ảnh: C.CÔNG

 

Khách thập phương ken đặc về viếng ông Nguyễn Trung Trực nhân dịp lễ kỷ niệm 154 năm ông hy sinh (1868 - 2022) - Ảnh: C.CÔNG

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2022) - Ảnh: C.CÔNG

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2022) - Ảnh: C.CÔNG

Lễ hội kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2022) sẽ diễn ra trong ba ngày từ 21 đến 23-9 (tức 26 đến 28 tháng tám âm lịch). 

Lễ hội năm nay được tổ chức công phu, quy mô với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đầy ấn tượng như thi hoa, thi chim hót nghệ thuật, đờn ca tài tử, triển lãm tranh ảnh, hội chợ và trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP tiêu biểu và đặc trưng của Kiên Giang…

Khắp thập phương đến viếng, thắp hương cho ông Nguyễn Trung Trực - Ảnh: C.CÔNG

Khắp thập phương đến viếng, thắp hương cho ông Nguyễn Trung Trực - Ảnh: C.CÔNG

Ngoài đến viếng và thắp hương cho ông Nguyễn Trung Trực, nhiều du khách thưởng thức cơm chay miễn phí - Ảnh: C.CÔNG

Cập nhật Thứ 5, 22/09/2022 | 08:52 56/Theo CHÍ CÔNG/tuoitre.vn /https://laichau.gov.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...