Thứ sáu, 29/03/2024, 14:46 [GMT+7]

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Thứ ba, 23/11/2010 - 14:09'
(BLC) - Từ lòng hảo tâm của các doanh nghiệp và tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách… đã giúp huyện Tân Uyên nhanh chóng tìm được lời giải cho bài toán xóa nhà tạm dột nát, cho hộ nghèo.
Đại diện cấp ủy, chính quyền, Uỷ ban MTTQ thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên) thay mặt Ngân hàng Công thương Chi nhánh tại Lai Châu trao nhà tình nghĩa cho bà Lường Thị Hít ở bản Huổi Luồng.

Theo số liệu thống kê của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Tân Uyên, trong năm 2009 – 2010, từ số tiền 1 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và 600 triệu đồng của Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lai Châu đã hỗ trợ cho 250 hộ nghèo. Tính đến thời điểm này, khoảng 70% số hộ được hỗ trợ làm nhà đã hoàn thành.

Bên cạnh đó, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” đã trích gần 80 triệu đồng từ số tiền quyên góp của nhân dân trên địa bàn huyện hỗ trợ 8 hộ nghèo làm nhà tại thị trấn Tân Uyên. Phong trào làm nhà đại đoàn kết của Tân Uyên đã có những kết quả ban đầu đáng ghi nhận.

Để có được kết quả này, cùng với số tiền các hộ nghèo được hỗ trợ, cấp ủy, chính quyền, Uỷ ban MTTQ các địa phương trong toàn huyện đã vận động các hộ dân sống cùng địa bàn dân cư góp vật liệu, ngày công giúp hộ nghèo làm nhà mới. Gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong trào làm nhà đại đoàn kết. Các xã: Trung Đồng, Nậm Cần, Nậm Sỏ, Pắc Ta và thị trấn Tân Uyên là các địa phương điển hình thực hiện hiệu quả phong trào làm nhà đại đoàn kết.

Đồng chí Lò Văn Hăn - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Sỏ cho biết: Từ năm 2009 tới nay, xã đã làm được 90 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các gia đình này thoát khỏi cảnh sống trong những ngôi nhà dột nát, dần ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Với tiền hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 10 triệu đồng cùng vật liệu làm nhà được gia đình ông Lò Văn Chựa, ở bản Tho Ló, xã Nậm Sỏ tích cóp từ trước và bà con trong bản hỗ trợ ngày công, ông Chựa đã dựng nhà mới. Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà mới 3 gian thưng vách gỗ, lợp mái prôximăng của gia đình ông được đưa vào sử dụng, thay thế cho ngôi nhà tre dột nát trước đây. Sống trong ngôi nhà mới vững chắc, gia đình ông Chựa vững tâm, bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới.

Những ngôi nhà đại đoàn kết thấm đẫm nghĩa tình ấy còn giúp cho người già có hoàn cảnh neo đơn có nơi nương náu lúc tuổi già, những người có hoàn cảnh éo le bớt cơ cực trong cuộc sống.

Trước đây, mỗi khi nhắc tới gia đình chị Lò Thị Hại, ở bản Nà Ngầu (xã Thân Thuộc) bà con nơi đây không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi 2 con ăn học, dù cố gắng rất nhiều nhưng cuộc sống của gia đình chị mãi đói nghèo. Căn nhà nhỏ vách đất, chốn nương náu của 3 mẹ con chị ngày một xuống cấp, dột nát, ọp ẹp. Ngày mưa ở trong nhà mà dột như ngoài sân. Đến khi gia đình chị được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, cùng sự giúp đỡ ngày công lao động, vật liệu ván, gỗ thì ước mơ có một ngôi nhà mới luôn canh cánh trong lòng đã được thực hiện. Cuộc sống của gia đình chị từ nay không còn lo lắng mỗi khi trời trở mưa, nổi gió nữa.

Bà Lường Thị Hít dân tộc Khơ Mú bản Huổi Luồng (thị trấn Tân Uyên) đã gần 70 tuổi sống trong căn nhà lụp xụp, ai cũng cảm thương. Đến khi bà được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, cả bản Huổi Luồng, người góp công, người góp vật liệu giúp bà có nơi nương náu tuổi già.

Từ cuộc vận động làm nhà đại đoàn kết hàng trăm hộ nghèo ở Tân Uyên đã có cuộc sống ổn định hơn. Thông qua cuộc vận động đã góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, tình làng – nghĩa xóm trong mỗi cộng đồng dân cư.

Bảo Khang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...