Thứ năm, 18/04/2024, 21:57 [GMT+7]
Cụm thi đua số 1 các tỉnh miền núi Tây Bắc và thành phố Hải Phòng

Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021

Thứ sáu, 11/12/2020 - 19:55'
(BLC) - Sáng nay (11/12), Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Lai Châu đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chữ thập đỏ năm 2020 Cụm thi đua số 1 các tỉnh miền núi Tây Bắc và thành phố Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có lãnh đạo Hội CTĐ các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, thành phố Hải Phòng; đại diện các câu lạc bộ Hội, nhóm từ thiện tiêu biểu trong Cụm. Về phía tỉnh Lai Châu có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội CTĐ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Cụm trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào hoạt động năm 2020. Trong năm, các tỉnh, thành Hội trong Cụm thi đua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội CTĐ Việt Nam, nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Nhờ đó, hệ thống tổ chức, chất lượng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ từng bước củng cố, kiện toàn. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn, trường học, 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Cụm thi đua có tổ chức Hội và cán bộ Hội. Toàn Cụm có 1.578 tổ chức cơ sở Hội với gần 400 nghìn hội viên hoạt động, hơn 480 nghìn thanh thiếu niên, tình nguyện viên.

Trong năm, Hội CTĐ các tỉnh, thành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia hoạt động của Hội; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Hội, thu hút sự đồng tình ủng hộ của các cấp, ngành và Nhân dân. Nhiều hoạt động của tổ chức Hội đi vào nề nếp, có chiều sâu, đạt kết quả nổi bật.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020, toàn Cụm đã vận động và tổ chức tặng trên 232 nghìn suất quà tết cho gia đình chính sách với tổng trị giá trên 97 tỷ đồng. Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân là một địa chỉ tin nhân đạo”, tổ chức Hội CTĐ trong Cụm vận động trợ giúp 2.710 địa chỉ với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng. Dự án “Ngân hàng bò” trị giá hơn 5 tỷ đồng được Hội CTĐ các tỉnh trong Cụm tiếp tục duy trì, triển khai, trong đó đã chuyển giao, cấp mới cho các hộ nghèo 197 con/375 con bò sinh sản…

Năm 2021, các cấp Hội CTĐ trong Cụm thi đua tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh triển khai phong trào CTĐ ở các cấp Hội cơ sở, quan tâm giúp đỡ vùng đặc biệt khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới. Quản lý tốt các chương trình dự án đang được duy trì thông qua tổ chức Hội ở địa phương…

Tại Hội nghị, đại biểu thảo luận, nêu lên một số khó khăn, mong muốn được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ: tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, chuyên môn cho cán bộ Hội, hội viên; sắp xếp cơ cấu tổ chức, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ Hội ở cơ sở giảm chỉ tiêu các hoạt động công tác Hội đối với các tỉnh miền núi Tây Bắc. Đồng thời đề nghị: Trung ương Hội cần có buổi làm việc với Bộ Nội vụ để có quy định chung về cơ cấu tổ chức Hội CTĐ từ cấp tỉnh đến huyện, xã; Bộ Tài Chính bố trí kinh phí, hỗ trợ phương tiện đi lại cho Hội CTĐ các tỉnh, thành trong Cụm thực hiện hoạt động nhân đạo từ thiện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả các tỉnh, thành trong Cụm thi đua số 1 đạt được năm 2020. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Hội CTĐ các tỉnh, thành nhìn nhận, đánh giá lại những mặt còn hạn chế, tồn tại đang diễn ra ở địa phương; chú trọng phát triển số lượng tình nguyện viên ở cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về vị trí, vai trò, hoạt động của Hội CTĐ tới quần chúng Nhân dân. Mở rộng mối quan hệ đối tác với các doanh nghiệp, tổ chức từ nhiện trong và ngoài nước thực hiện hoạt động nhân đạo tại các địa bàn khó khăn. Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 03/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội CTĐ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện của Đại hội trong nhiệm kỳ vừa; xây dựng báo cáo tổng kết, bám sát chặt chẽ vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương; làm tốt công tác nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ tới…

Nhân dịp này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong công tác Hội năm 2020. Cụm thi đua số 1 các tỉnh miền núi Tây Bắc và thành phố Hải Phòng phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...