Thứ năm, 25/04/2024, 12:39 [GMT+7]

Phát huy vai trò "cầu nối" ý Đảng - lòng dân

Thứ bảy, 23/01/2021 - 09:04'
(BLC) - Đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) trên địa bàn thành phố Lai Châu nhiều năm qua luôn phát huy tốt vai trò là "cầu nối" thông tin giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua đó, từng bước đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Gần 4 năm giữ cương vị TTV của phường Tân Phong, chị Bùi Thị Thảo - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 14 luôn xác định trách nhiệm, vai trò trong công tác tuyên truyền miệng. Vì vậy, chị luôn nắm bắt những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của địa phương để thông tin đến Nhân dân cụ thể, chính xác. Ngoài ra, chị còn tự tìm tòi, trau dồi kiến thức, diễn đạt thông tin một cách dễ hiểu và hấp dẫn đối với bà con.

Chị Thảo chia sẻ: "Ngoài bổ sung, cập nhật thông tin, tôi thường nghiên cứu kỹ nội dung cần tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu theo phương châm "nói đúng, nói đủ và nói thật". Đặc biệt là những chủ trương của tỉnh, của thành phố về công tác đền bù giải phóng mặt bằng; sáp nhập tổ dân phố, bản hay gần đây nhất là các nghị quyết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Khi được tuyên truyền bà con đã hiểu rõ chủ trương và đồng thuận cao”.

Chị Bùi Thị Thảo (thứ 3 bên trái) thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chị Bùi Thị Thảo (thứ 3 bên trái) tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phường Tân Phong hiện có 1 BCV cấp thành phố và 28 TTV tại cơ sở. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các đồng chí được phân công phụ trách tuyên giáo thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy phường kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng đội ngũ BCV, TTV. Qua đó, giúp đội ngũ này ngày càng phát huy vai trò, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Công Khang - Bí thư Đảng ủy phường Tân Phong cho biết: "Đội ngũ BCV, TTV là những người thường xuyên bám sát địa bàn, gần gũi, nắm bắt diễn biến tư tưởng quần chúng Nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất với phường những ý kiến, kiến nghị cụ thể, sát tình hình thực tế. Nhờ đội ngũ này mà nhiều nghị quyết, quyết định của phường về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần duy trì ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế từng bước phát triển. Tính hết năm 2020, thu nhập bình quân của phường đạt 60 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%".

Hiện nay, thành phố có 2 BVC cấp tỉnh, 22 BVC cấp thành phố và 192 TTV. Hàng năm, Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ BVC, TTV. Đặc biệt là cách tiếp nhận, xử lý thông tin và bám nắm cơ sở, gặp gỡ, trực tiếp đối thoại với Nhân dân… Ban Tuyên giáo Thành ủy còn xây dựng hướng dẫn và cung cấp tài liệu tuyên truyền đối với BCV, cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở hàng tháng đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có phương pháp quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể để phát huy vai trò của đội ngũ BVC, TTV nhằm phục vụ đắc lực trong công tác tư tưởng và làm "cầu nối" ý Đảng với lòng dân. Cùng với đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền về những vấn đề xã hội quan tâm và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở. Trong đó, nổi bật là đợt áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly toàn diện tại nhóm 4, ngõ 224 (tổ dân phố số 4, phường Tân Phong); công tác giải phóng mặt bằng Dự án khu Lâm viên (phường Tân Phong) và Dự án đường Đinh Bộ Lĩnh (thuộc 2 phường: Đông Phong, Tân Phong).

Đội ngũ BCV, TTV còn chủ động nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Định hướng dư luận xã hội, trước những thông tin trái chiều, nổi cộm, nhạy cảm được dư luận quan tâm. Qua đó, củng cố niềm tin, tạo động lực, sự nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Lai Châu, thời gian qua, đội ngũ BCV, TTV của thành phố hoạt động hiệu quả, linh hoạt trong tuyên truyền miệng và nắm bắt thông tin dư luận xã hội. Bên cạnh đó, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin, bám sát cơ sở được đổi mới về nội dung, phương pháp quán triệt, tuyên truyền để đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân rõ nét và cụ thể. Việc sưu tầm, tổng hợp tư liệu của đội ngũ BVC, TTV có chọn lọc, cân nhắc nội dung trên các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và tình hình ở địa phương, trong nước, thế giới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Tâm huyết, nhiệt tình của đội ngũ BCV, TTV không chỉ tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân mà còn tạo hiệu ứng tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội. Tổng giá trị sản xuất của thành phố năm 2020 đạt 7.472 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế ngành theo giá trị sản xuất chuyển dịch theo đúng định hướng, trong đó dịch vụ chiếm 64%, công nghiệp - xây dựng chiếm 31%, nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm (vượt 6% kế hoạch giao). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6%.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...