Thứ tư, 24/04/2024, 12:28 [GMT+7]

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III

Thứ tư, 13/03/2019 - 21:51'
(BLC) - Chiều nay (13/3), Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2019 tổ chức Phiên họp thứ nhất bàn về công tác chuẩn bị Đại hội.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội chủ trì Phiên họp. Dự Phiên họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại Phiên họp đã thông qua một số văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ III như: Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội với 27 đồng chí và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Đại hội gồm: nội dung và thi đua khen thưởng; tuyên truyền, khánh tiết, văn nghệ; hậu cần; an ninh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Tiểu ban; Quyết định phân bổ đại biểu các dân tộc về dự Đại hội. Theo đó, có 250 đại biểu chính thức, trong đó đại biểu các huyện, thành phố là 185 người; đại biểu các sở, ban, ngành tỉnh là 65 người…

quang cảnh phiên họp

Quang cảnh Phiên họp.

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu tập trung vào một số vấn đề như: cần bổ sung thêm một số phòng, ban của Công an tỉnh, Sở Y tế làm thành viên của Tiểu ban an ninh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Ban Chỉ đạo phân bổ cơ cấu đại biểu người dân tộc phù hợp. Lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban, tránh chồng chéo; cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Tống Thanh Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp hoàn thiện và ban hành các văn bản để thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội. Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh giúp Ban Chỉ đạo Đại hội huyện Sìn Hồ tổ chức tốt Đại hội điểm. Đồng thời, chỉ đạo các huyện tổ chức Đại hội theo đúng lộ trình xong trước ngày 30/6 theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương. Các tiểu ban giúp việc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, nêu rõ thời gian tổ chức, hoàn thành các phần việc để Đại hội diễn ra tốt đẹp vào tháng 10/2019.

 

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...