Thứ sáu, 26/04/2024, 06:05 [GMT+7]
Hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện Tân Uyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tân Uyên trước thềm đại hội điểm

Thứ tư, 03/06/2020 - 12:33'
Về Tân Uyên những ngày này, chúng tôi cảm nhận không khí chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thật khẩn trương và sôi nổi. Khắp các trục đường từ trung tâm thị trấn đến các khu dân cư đã ngập tràn cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng. Lòng người rộn ràng, phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương và thêm vinh dự, tự hào khi huyện được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phan Văn Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Uyên cho biết: Đảm bảo tiến độ đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong quý I/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy hướng dẫn, giúp đỡ chi, Đảng bộ cơ sở từ khâu chuẩn bị văn kiện, quy trình công tác nhân sự, quy trình đại hội. Đến ngày 26/3/2020, 47/47 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành tổ chức Đại hội. Ngay sau Đại hội, các chi, Đảng bộ cơ sở tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội cấp mình; tham gia ý kiến vào văn kiện của tỉnh và Trung ương đảm bảo chất lượng; tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung tuyên truyền, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tuyến đường trục chính của thị trấn Tân Uyên được trang hoàng rực rỡ cờ, băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội.

Tuyến đường trục chính của thị trấn Tân Uyên được trang hoàng rực rỡ cờ, băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội.

Chuẩn bị công tác đại hội điểm, huyện thành lập các tiểu ban giúp việc. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy với quyết tâm chính trị cao, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thường xuyên gắn với chuẩn bị các nội dung đại hội. Trong đó, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được gắn với công tác chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện quy trình các bước giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu đúng quy định; tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia vào văn kiện của huyện, tỉnh, Trung ương. Với phương châm: Coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Đề án nhân sự đảm bảo sự lãnh, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và đặc biệt coi trọng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Theo đó, cấp ủy nhiệm kỳ này là 35 đồng chí, giảm 2 đồng chí so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số của huyện đều cơ cấu với tỷ lệ cao so với quy định.
Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước ngày hội lớn, sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội đã tăng cường công tác tuyên truyền kế hoạch Đại hội Đảng các cấp đến Nhân dân. Triển khai, huy động sự vào cuộc của tổ chức chính trị xã hội, địa phương xây dựng các công trình chào mừng đại hội; vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại này với tâm thế phấn khởi, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới. Đều dễ nhận thấy nhất vào thời điểm này chính là không khí hăng say lao động của Nhân dân các dân tộc từ vùng cao đến vùng thấp của huyện nhà. Từ cánh đồng lúa đến nương, đồi, bà con hối hả cấy cày vụ lúa mới; chăm sóc, thu hái chè; làm đường đồng mức, đào hố chuẩn bị mùa trồng rừng kinh tế mới… Trong tư duy đến cách làm ăn của mỗi người có sự thay đổi rõ nét. Hình ảnh đất trống đồi núi trọc, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước đã lùi vào quá khứ, trong mỗi câu chuyện, bà con bàn tính cách làm ăn mới, thể hiện lòng biết ơn và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ lựa chọn được những nhân tài tiếp tục lãnh, chỉ đạo đưa Tân Uyên ngày càng khởi sắc. ông Nguyễn Trung Dũng (cán bộ hưu trí ở khu dân cư 32, thị trấn huyện Tân Uyên) chia sẻ: Tôi sinh sống trên vùng đất Tân Uyên hơn 40 năm và chứng kiến nhiều sự đổi thay vượt bậc của mảnh đất này. Qua mỗi kỳ đại hội lại có sự đổi mới trong công tác lãnh, chỉ đạo với những quyết sách đúng, trúng, phù hợp thực tế địa phương cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đối với nhiệm kỳ 2015 -2020, huyện cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao như: thu ngân sách trên địa bàn; thu nhập bình quân đầu người; trồng chè mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm nghèo… Tôi hy vọng, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực, đoàn kết không chỉ hoàn thành mục tiêu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2020 mà sớm đưa Tân Uyên trở thành huyện phát triển của tỉnh.
Thiết thực chào mừng đại hội, phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ huyện nhà sớm triển khai các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở. Các cơ sở Đoàn huy động đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ Nhân dân chăm sóc, thu hoạch hoa màu, chuẩn bị sản xuất vụ mùa, phòng, chống dịch Covid-19; ra quân tổng vệ sinh môi trường, thực hiện công trình con đường hoa tại trụ sở cơ quan, đơn vị, đường nội bản. Vừa qua, Huyện đoàn Tân Uyên đã triển khai thực hiện công trình “Hàng ghế đá thanh niên” gồm 30 ghế đá đặt ven bờ hồ Trung tâm hành chính huyện với tổng kinh phí 30 triệu đồng huy động từ nguồn lực xã hội hóa. Đối với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện cũng đã hoàn thành công việc tuyên truyền, chỉnh trang đô thị. Các lực lượng vũ trang, điện lực, viễn thông xây dựng phương án cụ thể, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông và nguồn điện lưới, mạng Internet thông suốt, an toàn trước, trong và sau Đại hội. Công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, ban hành thông tri triệu tập đại biểu dự cũng đã hoàn tất.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Uyên lần thứ XVIII sẽ diễn ra thành công, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...