Thứ tư, 24/04/2024, 01:10 [GMT+7]

Tọa đàm "Làm báo trong xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0"

Chủ nhật, 18/03/2018 - 13:35'
Sáng ngày 17-3, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc năm 2018, buổi tọa đàm "Làm báo trong xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0" đã được Tạp chí Người Làm báo phối hợp cùng Ban Nghiệp vụ, Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Với sự góp mặt của đại diện các cơ quan quản lý báo chí trung ương, địa phương, cơ sở đào tạo báo chí, các cấp Hội Nhà báo, phóng viên và đông đảo sinh viên báo chí, buổi tọa đàm này thực sự có giá trị thực tiễn.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Cuộc tọa đàm là một trong những nội dung quan trọng nhất của Hội Báo toàn quốc năm 2018. Với tinh thần cởi mở, dân chủ và xây dựng, Ban Tổ chức mong muốn các đại biểu cùng tập trung thảo luận, góp ý kiến xung quanh vấn đề thuận lợi và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác sản xuất báo chí, sự thay đổi cách tiếp nhận thông tin của độc giả... Cùng với đó là áp lực đổi mới công tác chỉ đạo của nhà quản lý báo chí trước sức ép của Cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề đạo đức nhà báo trong bối cảnh phát triển kinh tế báo chí cũng như những bất cập trong đời sống báo chí hiện nay và giải pháp khắc phục. 

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến, tham luận của Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc, Trưởng ban Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam Trần Bá Dung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Thanh Lâm, tiến sĩ Trần Quang Diệu - giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền... đã đem lại thông tin cần thiết về tác động trực tiếp của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến sự “sinh tồn” của các phương tiện truyền thông truyền thống, ảnh hưởng mạnh mẽ đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo. Yêu cầu về thay đổi nhận thức, tăng cường năng lực tự học, chủ động trau dồi kiến thức qua việc đọc, nghiên cứu nhằm thích ứng với nền tảng công nghệ trong công việc làm báo được các đại biểu đề cao. Đặc biệt, vấn đề nhận thức về trách nhiệm xã hội, nâng cao đạo đức làm nghề của nhà báo trước áp lực thông tin từ mạng xã hội cũng được các nhà quản lý báo chí đặc biệt lưu tâm với quan điểm "công nghệ không thể thay thế cái tâm của người làm báo ".

Theo Mai Hoa/hanoimoi/15:03 Thứ Bảy ngày 17/03/2018 +

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...