Thứ sáu, 26/04/2024, 03:49 [GMT+7]

Tọa đàm báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu, 30/09/2022 - 21:29'
(BLC) - Chiều 30/9, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Tọa đàm báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch – Thực tiễn và giải pháp đối với 25 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố miền Bắc, 20 Liên chi hội, 40 Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương.

<> Hội Nhà báo Việt Nam: Triển khai Chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025

Chủ trì buổi tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Triệu Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, báo chí đã tạo ra khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước. Trong đó, có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tiễn cho thấy, báo chí Trung ương với thế mạnh về nền tảng lý luận, tích cực thông tin sâu sắc mảng nội dung nghiên cứu chính trị, phân tích, khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền rộng rãi về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Trong khi báo chí địa phương với đặc trưng khác biệt về địa lý, dân cư, văn hóa vùng miền lại có những phương pháp, cách làm riêng trong đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, thù địch, nhất là đối với các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một đề tài khó. Nhà báo viết về đề tài này cần có trình độ nghiệp vụ chắc chắn, bản lĩnh vững vàng, có lòng trung thành với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc. Công tác đấu tranh của các cơ quan báo chí cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp bài bản, nhuần nhuyễn giữa các cơ quan báo chí với nhau và với các cơ quan quản lý, có định hướng xuyên suốt của cơ quan chỉ đạo. Vậy nên, sự kiện này là cơ hội để các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi kinh nghiệm, cách làm, cùng thảo luận tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đề ra những giải pháp cụ thể, khả thi, giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đại biểu dự buổi Tọa đàm.

Quang cảnh Tọa đàm.

Trên cơ sở đó, tham gia thảo luận, trao đổi, tham luận tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tập trung vào vấn đề: vai trò của báo chí truyền thông trong việc nhận diện đúng đối tượng, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và phản bác những quan điểm sai trái, góp phần định hướng dư luận, bảo vệ Đảng và Nhà nước.

Hoạt động thực tiễn, yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với cơ quan báo chí hiện nay; những đặc thù trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của từng đơn vị, địa phương với các yếu tố địa - chính trị khác nhau, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, văn hóa vùng miền. Vấn đề nâng cao phẩm chất chính trị, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ những người làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đào tạo, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác trong tình hình mới…

Trong những năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh Lai Châu có nhiều đổi mới và phát triển. Nội dung thông tin ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú; chất lượng chính trị, giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí không ngừng nâng cao. Các loại hình báo chí thể hiện rõ nét vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác tư tưởng, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến với tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực”…

Từ đó, khơi dậy, phát huy lòng yêu nước, tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vượt qua khó khăn, vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định các ý kiến tại buổi Tọa đàm cho thấy các cơ quan báo chí ở cả Trung ương và địa phương đã tích cực, chủ động vào cuộc xây dựng các chuyên mục chuyên trang riêng.

Trong đó, có rất nhiều bài viết, loạt bài phân tích chuyên sâu, làm rõ tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời, các cấp Hội nhận thấy rõ hơn trách nhiệm, vai trò trong tập hợp, đoàn kết hội viên, phối hợp nhịp nhàng với cơ quan báo chí, hỗ trợ các nhà báo – hội viên thực hiện nhiệm vụ đấu tranh trên mặt trận văn hóa – tư tưởng của Đảng.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...